Trung Quốc đang theo dõi mọi xe điện tại nước này

Việc thu thập dữ liệu của các phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế như xe điện đang được thực hiện với sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất xe. Và chủ xe thì không biết điều này.

Ảnh minh họa.

Dữ liệu này được xác định là vị trí của các phương tiện và được cập nhật theo thời gian thực. Điều này có nghĩa chủ xe đi đâu trong bao lâu, chính phủ đều biết. Dữ liệu này được sử dụng trong việc đánh giá điểm tín dụng xã hội của công dân Trung Quốc.

Theo AP, chính phủ Trung Quốc đang buộc các nhà sản xuất xe dùng năng lượng thay thế như xe điện phải cung cấp dữ liệu vị tri của mọi phương tiện mình bán ra. Ngoài ra nhà sản xuất cũng không được phép để khách hàng biết điều này.

Theo chính phủ Trung Quốc, họ cho biết các dữ liệu này được dùng cho việc đảm bảo an toàn công cộng, cải thiện cơ sở hạ tầng và để đảm bảo rằng việc trợ cấp của chính phủ cho xe năng lượng thay thế không bị lợi dụng.

Nhiều chuyên gia cho rằng để chính phủ đạt được các mục tiêu trên, không cần thiết họ phải theo dõi nhiều như vậy.

Theo Cựu bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ông Michael Chertoff: “Việc thu thập dữ liệu về hoạt động hằng ngày của mọi người là một phần của việc mà chúng tôi gọi là giám sát mọi nơi. Mọi thứ mọi người làm sẽ được ghi lại nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và tự do của từng cá nhân”.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc theo dõi xe của người dân. Trước đây người dân tại một số địa phương bị buộc phải lắp GPS trên xe của mình. Có những vùng mọi chủ xe đều phải dán nhãn từ (RFID) trên kính trước của xe để hệ thống quét có thể nhận ra xe của họ.

Lần này khác biệt nằm ở việc chính phủ đã làm việc trực tiếp với các hãng xe và không để mọi khách hàng biết việc này. Các hãng xe nước ngoài khi tới Trung Quốc vì muốn được cấp phép nên sẽ chấp nhận điều này.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/phuong-tien/trung-quoc-dang-theo-doi-moi-xe-dien-tai-nuoc-nay-3482703.html