Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật ngay cửa ngõ Biển Đông

Quân đội Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc và ngay cửa ngõ Biển Đông.

Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc tiến hành tuần tra ở Biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc tiến hành tuần tra ở Biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 25/7 có thể chủ yếu gồm các nội dung diễn tập chống hạm và phòng không của dàn chiến đấu cơ thuộc Không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, khả năng cuộc tập tận này còn có sự tham gia của các lực lượng khác như diễn tập chung giữa Hải quân và Lực lượng Tên lửa sử dụng các tên lửa đạn đạo phòng không.

Theo thông báo của đơn vị 95180 thuộc quân đội Trung Quốc trên kênh truyền hình Bắc Hải hôm 24/7, cuộc tập trận sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất diễn ra từ ngày 25 - 27/7 tại khu vực rộng lớn hình chữ nhật ở vùng biển ngoài khơi phía tây bán đảo Lôi Châu, và giai đoạn thứ 2 được tổ chức từ ngày 28/7 - 2/8 ở khu vực hình tròn nhỏ hơn có bán kính 8 km trong cùng vùng. Cũng theo thông báo, hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra ở khu vực rộng lớn với đạn dược có sức công phá lớn.

Tuy nhiên, thông báo trên không nói chi tiết nội dung của hai giai đoạn tập tận. Còn theo thông tin công khai mà cụ thể là báo cáo trên trang web của chính quyền thành phố Bắc Hải, đơn vị 95180 thuộc lực lượng không quân Trung Quốc.

Ông Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc chia sẻ, cuộc tập trận bắn đạn thật của không quân Trung Quốc thường bao gồm nội dung bắn hạ máy bay và các tàu chiến mặt nước. Những cuộc tập trận như trên nhằm tăng cường khả năng nắm ưu thế trên không và tấn công các mục tiêu là tàu chiến của đối phương.

Trong khi đó, hôm 24/7, tạp chí Ordnance Industry Science Technology của Trung Quốc nhấn mạnh cụm từ mà quân đội Trung Quốc sử dụng “đạn dược có sức công phá lớn” có thể ám chỉ tới các tên lửa đạn đạo thuộc dòng DF đã được biên chế vào Lực lượng Tên lửa nước này.

Ông Song nhận định, trong cuộc tập trận chống hạm của Lực lượng Tên lửa Trung Quốc, các tên lửa đạn đạo có thể tấn công những tàu chiến mặt nước cỡ lớn, còn các tên lửa hành trình chống hạm loại khủng cũng có thể thực hiện tấn công tầm xa từ khoảng cách 300 – 400 km.

Cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh, quân đội Mỹ liên tiếp tăng cường hoạt động trinh sát và diễn tập ở Biển Đông trong những ngày gần đây với sự tham gia của cá tàu chiến và chiến đấu cơ. Giới chuyên gia lo ngại động thái này có thể làm gia tăng nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự giữa Mỹ - Trung.

Theo ông Song, cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc có thể là nhằm thể hiện năng lực chiến đấu thực sự nếu không may bùng nổ xung đột với Mỹ và cũng được xem là lời cảnh báo.

Đáng nói, trong những cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông, tiêm kích bom JH-7A của lực lượng không hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc đã thực hiện bắn đạn thật nhắm vào các mục tiêu nổi trên biển. Trong khi, oanh tạc cơ H-6 của hải quân Trung Quốc cũng thực hiện các sứ mệnh tuần tra ban đêm ở Biển Đông từ ngày 20 – 22/7. Còn hồi đầu tháng Bảy, máy bay săn ngầm Y-8 thực hành hoạt động chống ngầm ở Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-quoc-dang-tap-tran-ban-dan-that-ngay-cua-ngo-bien-dong-259519.html