Trung Quốc đang là "chủ nợ" lớn nhất của Mỹ

Trong danh sách chủ nợ lớn của Mỹ, chiếm vị trí thứ thất là Trung Quốc với 1,2 nghìn tỷ USD.

Sputnik dẫn báo cáo hàng tháng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, Nga đã giảm khối lượng đầu tư vào chứng khoán Mỹ khoảng 3,5 tỷ USD.
Vào tháng 3/2016, gói đầu tư của Nga là 86 tỷ USD. Đến tháng 4/2016, gói này giảm còn 8,25 tỷ USD.

Theo đánh giá, việc giảm đầu tư của Nga vào trái phiếu Mỹ tiến triển chậm nhưng đều đặn kể từ đầu năm 2016.

Ảnh minh họa.

Trong danh sách chủ nợ lớn của Mỹ, Nga chiếm vị trí thứ 17, đứng phía sau Hàn Quốc và vượt một chút trước Canada.

Vị trí dẫn đầu, theo truyền thống, vẫn là Trung Quốc với 1,2 nghìn tỷ USD. Tuy vậy, trong tháng vừa qua Bắc Kinh cắt giảm đầu tư gần 1,5 tỷ USD.

Ở vị trí thứ hai, Nhật Bản đã tăng thị phần của mình gần 5 tỷ USD, nâng tổng số đầu tư lên hơn 1,1 nghìn tỷ USD. Vị trí thứ ba là quần đảo Cayman với 258,5 tỷ USD.

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-dang-la-chu-no-lon-nhat-cua-my-d72739.html