Trung Quốc: Đâm dao kinh hoàng tại trường mẫu giáo, 14 học sinh bị thương

Người phụ nữ Trung Quốc (39 tuổi) được cho là bất mãn với chính quyền đã bất ngờ cầm dao tới trường mẫu giáo, tấn công 14 học sinh.

Một học sinh được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: Sina.

Công an thành phố Trùng Khánh cho biết vào lúc 9h30 sáng nay (26/10), một phụ nữ họ Lưu, 39 tuổi, ở quận Ba Nam, Trung Quốc, đã cầm dao đứng trước cửa trường mẫu giáo địa phương và đâm bị thương 14 học sinh.

Các giáo viên mẫu giáo và nhân viên bảo vệ trường học đã bắt giữ kẻ tấn công. Truyền thông địa phương cho hay, có 2 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công này nhưng hiện chưa có sự xác nhận thông tin từ cảnh sát.

Quá trình lấy lời khai nghi phạm cho rằng mình gây ra vụ việc trên do bất mãn với chính quyền nhưng hiện cũng chưa có kết luận chính thức.

Đây không phải lần đầu tiên trẻ em bị tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc. Hồi tháng 4, 9 học sinh trung học ở tỉnh Thiểm Tây thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông 28 tuổi đâm thiệt mạng. Anh ta muốn "trả thù 4 người bạn cũ cùng lớp từng trêu chọc mình" và đã mua dao trên mạng.

Vì lo sợ khủng bố nên chính quyền Trung Quốc quản lý rất chặt vũ khí, ngay cả các loại dao cỡ lớn cũng bị hạn chế bán ra thị trường, các khách hàng mua những loại dao này phải cung cấp thông tin cho cửa hàng. Do đó, các vụ tấn công người khác tại Trung Quốc chỉ có thể xảy ra với những vũ khí thô sơ như: dao, kéo,... hoặc các vật sắc nhọn.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Channel News Asia)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dam-dao-kinh-hoang-tai-truong-mau-giao-trung-quoc-14-hoc-sinh-bi-thuong-a249040.html