Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 trong nước

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 24-3 và toàn bộ những ca nhiễm này đều xuất phát từ nước ngoài.

Người dân tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chuẩn bị bắt chuyến tàu tới Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông để trở lại làm việc, ngày 23-3-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 25-3, giới chức y tế Trung Quốc thông báo, trong ngày 24-3, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca lây nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trong nước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 24-3 và toàn bộ những ca nhiễm này đều xuất phát từ nước ngoài.

Cũng theo Ủy ban Y tế Quốc gia, 491 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được xuất viện trong ngày 24-3 tại Trung Quốc đại lục. Tới nay, đã có 73.650 bệnh nhân được xuất viện sau khi hồi phục.

Tính tới ngày 24-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 81.218 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3.281 người tử vong.

Ngày 24-3, Bộ trưởng Y tế Panama thông báo, Panama ghi nhận thêm 98 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 443 người.

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo cùng ngày tuyên bố ông sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn sự lây lan SARS-CoV-2 cũng như yêu cầu người dân cách ly hoàn toàn, bắt đầu từ ngày 25/3.

Ông Cortizo không nêu rõ biện pháp này sẽ kéo dài bao lâu, song các nhân viên y tế cũng như một số doanh nghiệp như ngân hàng và siêu thị sẽ là "trường hợp ngoại lệ" không chịu ảnh hưởng của lệnh giới nghiêm.

Theo Vietnam+

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trung-quoc-dai-luc-khong-ghi-nhan-them-ca-nhiem-sars-cov-2-trong-nuoc-a267561.html