Trung Quốc đại lục 'chật vật' chống siêu bão Mangkhut, 4 người chết

Bão Mangkhut đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông khiến ít nhất 4 người chết và giao thông đồng bằng sông Châu Giang tê liệt.

Bão Mangkhut càn quét tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục

Siêu bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào 17h ngày 16/9 sau khi gây nhiều thiệt hại ở Hong Kong, Ma Cao và Philippines.

Theo SCMP, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở miền Nam Trung Quốc sau Mangkhut, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tại khu vực trong năm với sức gió hơn 200km/h. Siêu bão này mạnh tương đương với bão cấp 5 ở vùng Đại Tây Dương.

Trong đó, 3 người đã bị chết vì cây đổ ở Quảng Châu, còn người còn lại bị tử nạn vì một công trình đổ sập ở Đông Quan.

Đài truyền hình Trung Quốc cho hay, khoảng 3,1 triệu người đã được sơ tán trước khi cơn bão xảy ra và 48.000 tàu cá đã phải quay lại bờ.

Hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hơn 29.000 công trường xây dựng buộc phải đóng cửa.

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, siêu bão Mangkhut đang tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc và suy yếu dần.

Và dù cơn bão đã suy yếu nhưng các nhà chức trách vẫn cảnh báo người dân đề phòng với lũ lụt và sạt lở đất ở Quảng Tây.

Tại Quảng Châu, sân bay quốc tế Baiyun đã nối lại các chuyến bay lúc 8h sáng ngày 17/9, nhưng hành khách cần phải kiểm tra trước với các hãng hàng không để có thông tin chuyến bay.

Các sân bay lớn khác ở châu thổ sông Châu Giang, bao gồm Thâm Quyến và Châu Hải, cũng mở cửa trở lại vào sáng thứ Hai sau khi bị đóng cửa từ nửa đêm ngày Chủ nhật.

Nhưng tại thủ phủ Quảng Nam của Nam Ninh, 71 chuyến bay quốc tế đã bị hủy lúc 9h30 sáng 17/9 khi tỉnh này tiếp tục bị chao đảo bởi hoàn lưu cơn bão.

Trước đó, bão Mangkhut càn quét Hong Kong đã khiến hơn 200 người bị thương. Tại Philippines, số người thiệt mạng vì bão Mangkhut có thể vượt quá 50, phần lớn do lở đất.

Thùy Dương (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-trung-quoc-dai-luc-chat-vat-chong-sieu-bao-mangkhut-4-nguoi-chet-d272178.html