Trung Quốc đã vận hành tiêm kích hạm J-15 thuộc lô sản xuất thứ ba

Các tổ hợp chế tạo hàng không Trung Quốc đang tích cực sản xuất tiêm kích hạm J-15 để trang bị cho tàu sân bay mới.

Các hình ảnh do truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải ngày 7 tháng 10 đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Công ty Máy bay Thẩm Dương (SAC) tiếp tục sản xuất máy bay chiến đấu đa năng J-15, với ít nhất hai chiếc thuộc lô thứ ba hiện được xác nhận là chính thức hoạt động.

Một trong những hình ảnh được trang web Quân sự trực tuyến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố cho thấy hai tiêm kích hạm J-15 thuộc Đại học Hàng không Hải quân PLA đang trên đường băng trong một khóa huấn luyện được tổ chức vào cuối tháng 9.

Một trong những máy bay chiến đấu mang số sản xuất "0206" - cho biết rằng nó là một phần của lô thứ hai, trong khi chiếc còn lại mang số "0306" - một dấu hiệu cho thấy nó thuộc lô sản xuất thứ ba mới nhất. Hình ảnh tiếp theo cho thấy một chiếc J-15 khác mang số sản xuất "0303".

Mặc dù địa điểm của khóa huấn luyện nói trên không được tiết lộ, các biên tập viên của Tạp chí quốc phòng Janes hiểu rằng máy bay đã hoạt động từ cơ sở huấn luyện tại Huangdicun.

Tiêm kích hạm J-15 Flying Shark của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Janes Defense.

Tiêm kích hạm J-15 Flying Shark của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Janes Defense.

Những diễn biến mới nhất được đưa ra sau khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) nhận tàu sân bay thứ hai - chiếc Sơn Đông vào tháng 12 năm 2019.

Khoảng 3 tháng sau, SAC - công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết rằng họ đang tiếp tục chế tạo J-15. Nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh cho thấy ít nhất một chiếc J-15 được sơn lớp lót màu xanh lá cây, cho thấy chiếc máy bay này là một phần của lô mới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-da-van-hanh-tiem-kich-ham-j-15-thuoc-lo-san-xuat-thu-ba/20201009050218735