Trung Quốc đã mua những vũ khí nào từ Nga?

Máy bay chiến đấu Su-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và động cơ phản lực là những vũ khí nổi bật mà Trung Quốc mua từ Nga dẫn đến lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt đối với Cục Phát triển Thiết bị, thuộc quân đội Trung Quốc và giám đốc cơ quan này là ông Li Shangfu vì mua vũ khí từ Rosoboronexport, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga.

Theo Rosoboronexport, Nga đã bán khoảng 15 tỷ USD vũ khí cho Trung Quốc trong năm 2017, duy trì doanh số bán hàng quân sự tương tự những năm trước. Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Hai nước cùng chiếm hơn một nửa tổng doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Trung Quốc chiếm 6% xuất khẩu vũ khí toàn cầu và nằm trong Top 5 nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, cùng với Ấn Độ, UAE, Saudi Arabia và Pakistan. SCMP đã liệt kê danh sách các loại vũ khí và phương tiện quân sự mà Trung Quốc mua từ Nga trong những năm gần đây.

Sukhoi Su-35

Trung Quốc đã đặt mua từ Nga 24 tiêm kích đa năng Su-35. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đã nhận được 10 chiếc Su-35 vào tháng 12/2017, trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu Su-35, phiên bản cao cấp từ Su-27.

Phi đội Su-35 của Trung Quốc trong một đợt diễn tập. Ảnh: SCMP.

Su-35 được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy mang lại khả năng siêu cơ động trong phạm vi hẹp và tốc độ thấp. Tiêm kích này cũng được trang bị radar đa chức năng có thể theo dõi 30 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống phòng không tầm xa S-400

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm Trung Quốc đã nhận hệ thống phòng không S-400 đầu tiên trong năm nay, một phần trong hợp đồng ký kết vào năm 2014. S-400 là một trong những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới.

S-400 có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau với tầm bắn từ 40-400 km, có thể tấn công mục tiêu ở độ cao từ 10 m đến 30 km, tạo thành một lớp bảo vệ toàn diện. Radar của S-400 được cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình và kháng nhiễu tốt.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga trong một đợt diễu binh. Ảnh: Reuters.

Mỗi trung đoàn S-400 gồm 72 xe phóng, 384 tên lửa có thể theo dõi 300 mục tiêu và tấn công 36 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống có thể tấn công mục tiêu di chuyển với tốc độ 4.800 m/s. Nga cũng đang xem xét bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra mối quan ngại lớn cho NATO.

Trực thăng Kamov

Bắc Kinh đã mua 7 trực thăng đa nhiệm Ka-32A11VS trong năm 2016 và 2 chiếc nữa trong năm 2017 từ hãng sản xuất trực thăng Kamov. Hợp đồng bao gồm đào tạo phi công cho phía Trung Quốc. Ka-32 có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, gồm cứu hỏa, tìm kiếm cứu nạn và tuần tra.

Động cơ phản lực AL-31F

Trung Quốc đã đặt mua 150 động cơ phản lực AL-31F. Theo SIPRI, đến cuối năm 2017, 100 động cơ đã được bàn giao. Những động cơ này chủ yếu được sử dụng cho tiêm kích trên hạm J-15, phiên bản thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay từ Su-27.

Trung Quốc đã mua hơn 550 động cơ phản lực AL-31F từ Nga. Ảnh: Wikipedia.

Ngoài ra, một số động cơ AL-31FM được sử dụng cho mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-20. Các phiên bản sau của J-20 sử dụng động cơ WS-10 sản xuất trong nước nhưng không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ, khả năng cơ động và tàng hình cho J-20.

Bắc Kinh cũng đã mua khoảng 400 động cơ AL-31FN trang bị cho tiêm kích J-10 sản xuất trong nước. Trung Quốc cũng mua thêm 10 động cơ kiểm soát vector lực đẩy AL-41F-1S để dự phòng cho tiêm kích Su-35.

Động cơ phản lực D-30

Trung Quốc còn nhập khẩu thêm động cơ D-30 (PS-30) để trang bị cho máy bay ném bom H-6K và máy bay vận tải quân sự Y-20. Phiên bản nâng cấp H-6K được đưa vào hoạt động từ năm 2009 có bán kính chiến đấu 3.500 km với động cơ D-30 của Nga.

Trung Hiếu (theo SCMP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-da-mua-nhung-vu-khi-nao-tu-nga-post878739.html