Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông bị kết án 14 năm tù

Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bị tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù giam và 3 triệu nhân dân tệ (10,2 tỷ đồng) về các tội tham ô và nhận hối lộ.

Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông Quý Tương Khởi. (Nguồn: Xinhua)

Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông Quý Tương Khởi. (Nguồn: Xinhua)

Mới đây, Tòa án trung cấp thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây đã xét xử công khai nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, ông Quý Tương Khởi phạm tội tham nhũng, tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù giam và 3 triệu nhân dân tệ (10,2 tỷ đồng) về các tội tham ô và nhận hối lộ.

Ngoài ra, tòa tuyên bố sung công toàn bộ tài sản mà Quý Tương Khởi có được từ hành vi tham ô và nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2003-2017, bị cáo Quý Tương Khởi đã lợi dụng các chức vụ như Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Sơn Đông, Chủ tịch Trung tâm Thương mại Thế giới Sơn Đông, đại diện pháp luật của Bảo tàng Mỹ thuật Ginza Sơn Đông và Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan kiếm lợi trong các vấn đề hợp tác thương mại, ký kết hợp đồng dự án, đổi lại ông này nhận được số tài sản bất hợp pháp trị giá lên tới hơn 25,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 87,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, từ năm 2004-2013, Quý Tương Khởi đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Sơn Đông và đại diện pháp luật của Bảo tàng Mỹ thuật Ginza Sơn Đông, với lý do tặng quà công vụ, đã biển thủ, chiếm hữu trái phép số tài sản là các bức tranh lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Ginza có trị giá lên tới gần 12,25 triệu nhân dân tệ (tương đương 41,66 tỷ đồng)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cuu-pho-tinh-truong-son-dong-bi-ket-an-14-nam-tu/558803.vnp