Trung Quốc cung cấp cho Namibia phiên bản WZ-523 siêu đặc biệt

Dòng xe bọc thép chở quân WZ-523 được Trung Quốc chế tạo vào nửa đầu những năm 1980 với định hướng xuất khẩu.

Trong quá trình phát triển, các thành phần và cụm thiết bị ô tô sản xuất hàng loạt được sử dụng rộng rãi, ví dụ như động cơ xăng 165 mã lực. Khi thiết kế thân xe, các kỹ sư Trung Quốc rõ ràng đã lấy cảm hứng những ý tưởng máy móc từ Bỉ, Brazil và Nam Phi.

Kết quả là một xe bọc thép chở quân dẫn động 4 bánh 3 trục, nặng 11.200 kg đã ra đời với kíp điều khiển 3 người, có khả năng chở 8 lính bộ binh, nó có cửa sổ và lỗ châu mai được khoét ở hai bên, ở đuôi xe có một cửa sập lớn dùng để ra vào cho binh lính.

WZ-523 có thể di chuyển với tốc độ tối đa 85 km/h trên đường cao tốc và lên đến 7 km/h khi vượt chướng ngại vật nước. Vũ khí được sử dụng chủ yếu là các phiên bản của súng máy 12,7 mm W85.

Xe bọc thép chở quân WZ-523 của Namibia với tháp pháo tương tự loại lắp trên BMP-1. Ảnh: TASS.

Xe bọc thép chở quân WZ-523 của Namibia với tháp pháo tương tự loại lắp trên BMP-1. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên cũng có những lựa chọn độc quyền, chẳng hạn như sửa đổi tháp pháo được nhìn thấy sử dụng trong Quân đội Namibia, đó là module tác chiến dễ thấy trên BMP-1 của Liên Xô và bản sao Type 86 của Trung Quốc (còn được gọi là WZ-501).

Module này tích hợp pháo 73 mm làm vũ khí chính, nó sử dụng hai loại đạn bao gồm đạn chống tăng nổ lõm và đạn nổ phân mảnh cao. Chúng được ghép nối với súng máy 7,62 mm. Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Red Arrow-73 được sao chép từ Malyutka nổi tiếng.

Tổng cộng, hai chục chiếc WZ-523 đã được chuyển giao cho Namibia. Một số quốc gia châu Phi khác vận hành khoảng 100 xe bọc thép chở quân như vậy.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-cung-cap-cho-namibia-phien-ban-wz-523-sieu-dac-biet/20201121024142495