Trung Quốc cung cấp cho Belarus 100.000 liều vaccine Covid-19, hỗ trợ Bolivia xây dựng bệnh viện dã chiến

Ngày 19/2, Belarus và Bolivia đồng loạt thông báo được Trung Quốc hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Theo hãng Thông tấn Belarus (BelTA) ngày 19/2, Trung Quốc đã gửi khoảng 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Belarus.

Vaccine Covid-19 của hãng Sinopharm, Trung Quốc. (Nguồn: ABC News)

Vaccine Covid-19 của hãng Sinopharm, Trung Quốc. (Nguồn: ABC News)

Đại sứ quán Belarus tại Bắc Kinh nêu rõ: “Là một phần của thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 26/1, Trung Quốc đã viện trợ cho Belarus khoảng 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do Sinopharm sản xuất. Lô vaccine này đã được chuyển đến Belarus vào ngày 19/2”.

Thông báo nhấn mạnh, “hành động này của phía Trung Quốc là một minh chứng sinh động khác về tình hữu nghị giữa Belarus và Trung Quốc".

Vaccine do Sinopharm sản xuất là loại thuốc đầu tiên được Trung Quốc đưa ra thị trường và đã được sử dụng trong nước. Theo ước tính của Trung Quốc, vaccine này có hiệu quả 79,34% trong các thử nghiệm. Cho đến nay, ngoài Trung Quốc, vaccine này đã được chấp thuận sử dụng ở hơn 10 quốc gia trên toàn thế giới như Bahrain, Ai Cập, Jordan, Iraq, Serbia, Morocco, Hungary, Pakistan và một số nước khác.

Cùng ngày, Tổng thống Bolivia Luis Arce thông báo, Trung Quốc vừa hỗ trợ nước này thành lập một bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz.

Ông Arce cho biết, cơ sở y tế này, do quân đội Bolivia tiếp quản, bao gồm trang thiết bị y tế như xe cấp cứu, hệ thống chẩn đoán bằng tia X, máy thở oxy, hệ thống khử trùng và phòng thí nghiệm sinh hóa. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng tặng Chính phủ Bolivia 2 triệu chiếc khẩu trang y tế.

(theo Reuters/BelTA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-cung-cap-cho-belarus-100000-lieu-vaccine-covid-19-ho-tro-bolivia-xay-dung-benh-vien-da-chien-137166.html