Trung Quốc cử đội y tế tới Đặc khu hành chính Hong Kong

Ngày 2/8, bảy quan chức y tế Trung Quốc đã tới đặc khu hành chính Hong Kong để hỗ trợ công tác đối phó với dịch Covid-19.

Đây là nhóm y tế đầu tiên trong tổng số 60 nhân viên y tế từ Trung Quốc dự kiến sẽ đến Hong Kong nhằm hỗ trợ tiến hành các xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 trên diện rộng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, thành viên của nhóm y tế Trung Quốc phần lớn đến từ các bệnh viện công tại tỉnh Quảng Đông.

Ảnh: KT

Ảnh: KT

Trước đó, hôm 1/8, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết bà đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Chính quyền Trung ương Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở Hong Kong gia tăng trở lại. Chính quyền Hong Kong đang xem xét liệu rằng có thể xét nghiệm cho mọi người dân Hong Kong hay không.

Kể từ đầu năm đến nay, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận khoảng 3.500 ca mắc Covid-19, trong đó có 34 trường hợp tử vong. Con số nhiễm bệnh này thấp hơn so với nhiều đô thị lớn khác trên thế giới. Tuy nhiên, trong vòng 12 ngày qua, số ca mắc Covid-19 mới ở Hong Kong đã lên tới ba con số, làm dấy lên lo ngại về một “làn sóng” Covid-19 mới ./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-cu-doi-y-te-toi-dac-khu-hanh-chinh-hong-kong-1077990.vov