Trung Quốc cử Đội y tế khẩn cấp quốc gia giúp các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán

Hơn 21.000 nhân viên y tế đã được gửi đến để hỗ trợ Vũ Hán và các thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc để giúp họ trong cuộc chiến chống lại covid-19.

Ngày 3/2, Ủy ban Y tế Quốc gia đã quyết định thành lập các bệnh viện cấp cứu ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, là trung tâm của dịch covid-19. Đến ngày 13/2, đã có 9 bệnh viện tạm thời đã được đưa vào sử dụng ở Vũ Hán, 33 đội y tế khẩn cấp quốc gia và ba phòng thí nghiệm P3 di động đã được triệu tập đến Vũ Hán. Hơn 21.000 nhân viên y tế đã được gửi đến để hỗ trợ Vũ Hán và các thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc để giúp họ trong cuộc chiến chống lại covid-19.

Trung Quốc cử hơn 21.000 nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đến Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân

Trung Quốc cử hơn 21.000 nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đến Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân

Lin Xu, một bác sĩ từ khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Liên minh Đại học Y Phúc Kiến ở Fuzhou, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, là một trong số 3.170 bác sĩ gần đây nhất được gửi đến Vũ Hán để giúp chống lại căn bệnh truyền nhiễm cao. Anh đến sân bay quốc tế Thiên Hà trong thành phố vào chiều thứ năm.

Các bác sỹ và nhân viên y tế lên đường đến Vũ Hán

"Tôi nhận được thông báo từ bệnh viện đêm qua rằng tôi sẽ lên đường đến Vũ Hán," anh nói. "Khi tôi nói với bố mẹ vào buổi sáng tôi sẽ rời đi, họ ủng hộ quyết định của tôi và bảo tôi hãy tự chăm sóc bản thân. Tôi phải đến đây vì bây giờ là lúc Vũ Hán cần chúng tôi nhất."

Các nhân viên y tế tai sân bay Thiên Hà, Trung Quốc chuẩn bị bay đến Vũ Hán

Lin cho biết anh thuộc nhóm bác sĩ và y tá thứ tư được gửi đến bệnh viện Vũ Hán, bao gồm 139 nhân viên y tế.

Trong khoa chăm sóc quan trọng, nơi anh làm việc, tất cả các bác sĩ và y tá, những người có số lượng hơn 20, đã đăng ký để hỗ trợ Vũ Hán một cách tự nguyện, nhưng chỉ có hai người được chọn lần này, anh nói.

Zheng Xiaona, một bác sĩ từ khoa VIP tại Bệnh viện tỉnh Phúc Kiến, một bệnh viện hàng đầu khác trong tỉnh, cũng đã đến Vũ Hán trong chuyến bay hôm thứ Năm

"Là bác sĩ, chúng tôi có ý định chữa bệnh cho bệnh nhân và cứu sống, giống như trong lời thề mà chúng tôi đã thực hiện khi trở thành bác sĩ", cô nói. "Chúng tôi tin rằng các cơ quan y tế ở Phúc Kiến sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các vật liệu bảo vệ cần thiết cho chúng tôi."

Các nhân viên y tế của đội y tế khẩn cấp quốc gia với Bệnh viện thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam tập trung vào ngày 4 tháng 2 tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, trước khi lên đường đến Vũ Hán

Bác sỹ Xu Junmei, Phó chủ tịch bệnh viện thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam, tỉnh Hồ Nam dẫn đầu gồm 42 người, thường làm việc tại Bệnh viện Thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam, bao gồm 12 bác sĩ, 11 y tá, 6 dược sĩ và kỹ thuật viên, 13 tài xế và kỹ sư. Sau khi được triệu tập, họ đã có mặt trong vòng 1 giờ.

Bác sỹ Xu Junmei, Phó chủ tịch bệnh viện thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam và Wang Yang, người hỗ trợ anh lãnh đạo Đội y tế khẩn cấp quốc gia của bệnh viện nghiên cứu bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán

Đội của Xu từ tỉnh Hồ Nam và ba EMT khác từ thành phố Thượng Hải, tỉnh Phúc Kiến và Liêu Ninh đã tham gia với các nhân viên y tế từ năm bệnh viện địa phương làm việc trong bệnh viện Wuchang Fang Cang.

Bệnh viện tạm thời Wuchang Fang Cang có thể chăm sóc 800 bệnh nhân. Các bệnh nhân đến từ các quận Wuchang và Hồng Sơn của thành phố, cũng như Khu Phát triển Công nghệ cao Hồ Đông Vũ Hán. Cứ 50 bệnh nhân sẽ được chăm sóc bởi bốn bác sĩ và 12 y tá.

Bác sỹ Xu Junmei chủ trì một cuộc họp với các nhân viên y tế của Bệnh viện Cấp cứu Quốc gia của Bệnh viện Thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam vào ngày 7 tháng 2.

Bệnh viện được trang bị các thiết bị kiểm tra y tế để phát hiện sinh hóa, phát hiện X quang và phát hiện nguyên nhân, có thể theo dõi tình hình của bệnh nhân bất cứ lúc nào. Nếu các triệu chứng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn, họ sẽ được chuyển kịp thời đến các bệnh viện được chỉ định của thành phố để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân hồi phục sẽ được xuất viện nếu các xét nghiệm cho họ rõ ràng.

Thông qua cách ly tập trung và điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, bệnh viện tạm thời sẽ tránh nhiễm trùng chéo trong cộng đồng, cũng như giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng và tỷ lệ tử vong.

Bác sĩ Xu Junmei, phó chủ tịch Bệnh viện thứ hai Xiangya của Đại học Trung Nam, người đứng đầu Đội y tế khẩn cấp quốc gia để hỗ trợ Vũ Hán, đi vào một phòng bệnh tại bệnh viện cấp cứu Wuchang Fang Cang vào ngày 6 tháng 2

Nhưng cũng như điều trị y tế, Xu sớm nhận ra rằng bệnh nhân cần các dịch vụ tư vấn tâm lý, vì họ khá căng thẳng và thậm chí hoảng loạn khi bước vào môi trường kỳ lạ này, họ phàn nàn về các điều kiện và lo lắng rằng họ sẽ không được điều trị đúng cách.

Nhận được thông tin, trụ sở của Bệnh viện Thứ hai Xiangya thuộc Đại học Trung Nam ngay lập tức quyết định sản xuất một cuốn cẩm nang để giúp giảm bớt sự lo lắng của bệnh nhân. Các chuyên gia với Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hồ Nam, Hiệp hội Y học Cứu nạn và Cứu nạn Cấp cứu Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia về Rối loạn Tâm thần với Bệnh viện Thứ hai Xiangya và nhóm tiền tuyến đã đồng sản xuất cuốn cẩm nang được thiết kế riêng đi vào Fang Cang qua đêm. Cuốn sách kỹ thuật số được phát hành vào sáng ngày 7 tháng 2 và 1.000 bản in đã được chuyển đến bệnh viện tạm thời vào buổi chiều.

"Cẩm nang này giúp bệnh nhân thư giãn và tăng cường ý chí chiến đấu với bệnh tật. Nó cũng mang lại cho nhân viên y tế phương tiện khoa học để xác định rõ hơn các vấn đề tâm thần của bệnh nhân và giải quyết chúng phù hợp", Wang Yang, Trưởng khoa Cấp cứu Quốc gia của Bệnh viện Thứ hai Xiangya nói.

“Đi vào Fang Cang”, một cuốn cẩm nang về hỗ trợ tâm lý được thiết kế riêng cho bệnh nhân và nhân viên y tế trong các bệnh viện tạm thời trong đại dịch coronavirus mới.

Như được giới thiệu trong cuốn sách, một đường dây nóng 24 giờ được đặc biệt thiết lập bởi Bệnh viện Thứ hai Xiangya để cung cấp can thiệp khủng hoảng tinh thần.

"Cảm ơn các bác sĩ và y tá từ Xiangya. Họ không chỉ giúp chúng tôi điều trị thể chất tuyệt vời mà còn hỗ trợ tâm lý tuyệt vời", bệnh nhân đầu tiên xuất viện từ bệnh viện tạm thời Wuchang Fang Cang vào ngày 11 tháng 2 trong một cuộc phỏng vấn video.

Bác sĩ Xu Junmei và Bác sĩ Li Shuming của Bệnh viện Xiangya thứ hai ở lối vào một phòng bệnh tại bệnh viện tạm thời Wuchang Fang Cang vào ngày 11 tháng 2

Bác sĩ Xu Junmei rất hạnh phúc khi 28 bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng nhẹ của coronavirus mới được xuất viện từ bệnh viện tạm thời Wuchang Fang Cang vào ngày 11 tháng 2 sau khi điều trị.

"Chúng tôi đã giúp cải thiện điều kiện sống trong bệnh viện tạm thời, cho bệnh nhân điều trị y tế tiêu chuẩn và hỗ trợ tâm lý. Chúng tôi cũng đã tối ưu hóa quy trình làm việc và khiến bệnh viện tạm thời hoạt động giống như một bệnh viện thông thường", bac sỹ Xu nói.

Nguyên Vỵ (theo China Daily)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/trung-quoc-cu-doi-y-te-khan-cap-quoc-gia-giup-cac-benh-vien-tam-thoi-o-vu-han-68852.htm