Trung Quốc công bố xe tăng lưỡng dụng 'mạnh nhất' thế giới

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTS) đã công bố loại xe tăng lưỡng dụng mạnh nhất thế giới của nước này, có khả năng di chuyển với tốc độ cao cả trên mặt đất và mặt nước.

 Xe tăng VN18 có khả năng di chuyển trên mặt đất và mặt nước

Xe tăng VN18 có khả năng di chuyển trên mặt đất và mặt nước

Phương tiện nặng 26,5 tấn này được trang bị một súng 30mm, một súng máy 7,62mm và một tên lửa chống tăng cùng với các lựu đạn khói, có khả năng chở 3 người lái và 11 binh sĩ

VN18 là phiên bản sửa đổi của ZTD05 Light Tank, được phát triển từ năm 2000 đến năm 2005. Đây là sản phẩm của nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Trung Quốc Norinco

CCTS đã phát sóng đoạn băng về thiết bị quân sự này trong một chương trình vào ngày 18/11 vừa qua. Chương trình đã quảng cáo xe tăng tấn công 1.600 mã lực này là "vũ khí kỳ diệu" của Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của CCTS, Zhang Wenhui - Phó Tổng quản lý của Tập đoàn Norinco - cho rằng, VN18 là loại xe tăng lưỡng dụng nhanh nhất thế giới

Ông khẳng định: "Chỉ có Trung Quốc và Mỹ sở hữu các phương tiện tấn công lưỡng dụng. Mặc dù Mỹ có những phương tiện này song họ không trang bị cho quân đội. Họ (Mỹ) đã tìm cách phát triển các phương tiện nhanh hơn của chúng tôi song đã thất bại"

VN18 di chuyển trên mặt nước với tốc độ 30 km/h

Súng máy 7,62mm khai hỏa

Hoàng Tiến (Theo Daily Mail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/trung-quoc-cong-bo-xe-tang-luong-dung-manh-nhat-the-gioi/748756.antd