Trung Quốc công bố thời điểm đàm phán trực tiếp đầu tiên với Mỹ sau thỏa thuận 'đình chiến'

Ngày 4/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, một phái đoàn của Chính phủ Mỹ sẽ đến Trung Quốc từ ngày 7-8/1 để tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp về thương mại.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí tạm ngừng đòn đáp trả thuế quan giữa hai nước.

Bộ trên nêu rõ, phái đoàn Mỹ sẽ do Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu và sẽ thảo luận "việc thực thi sự đồng thuận quan trọng" đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina hồi năm ngoái.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-cong-bo-thoi-diem-dam-phan-truc-tiep-dau-tien-voi-my-sau-thoa-thuan-dinh-chien-84839.html