Trung Quốc công bố nội các mới

Tại phiên họp toàn thể Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ngày 19/3, các đại biểu đã thông qua đề xuất các thành viên Quốc vụ viện (Chính phủ) của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nắm giữ cả chức vụ ủy viên Quốc vụ viện. Ảnh: VOA

Theo đó, Quốc hội đã thông qua đề cử ông Hàn Chính, bà Tôn Xuân Lan, ông Hồ Xuân Hoa và ông Lưu Hạc làm Phó thủ tướng.

Theo hãng tin Reuters, nhờ có lập trường cứng rắn, ông Vương Nghị, sinh năm 1955, tiếp tục đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, đồng thời được thăng chức Ủy viên Quốc vụ viện, nắm giữ hai vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực này.

Ông Vương Nghị làm ngoại trưởng Trung Quốc từ năm 2013. Nhân vật này thạo tiếng Nhật và cũng từng là đại sứ Trung Quốc ở Tokyo. Với cương vị mới, ông Vương thay thế một nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm khác của Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì.

Các vấn đề lớn mà ông Vương cần phải giải quyết trong thời gian tới là quan hệ Mỹ -Trung, hạt nhân Bắc Triều Tiên, và Biển Đông.

Trong lĩnh vực kinh tế, các nhân vật thân tín với chủ tịch Tập Cận Bình được cất nhắc vào các vị trí then chốt. Ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế của ông Tập trong nhiệm kỳ đầu, được bầu làm phó thủ tướng. Ở cương vị này ông sẽ là người cầm lái chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Tốt nghiệp trường Harvard (Mỹ) và có uy tín trên trường quốc tế là những điểm mạnh giúp ông Lưu Hạc được giao chức vụ này. Hồi đầu tháng, ông Lưu có chuyến công du tới Mỹ, được cho là nhằm tháo gỡ các vấn đề kinh tế giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong vai trò này, ông Lưu Hạc sẽ phải tập trung giải quyết các vấn đề lớn như nợ tăng cao, nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước và nhất là tránh để nổ ra chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trong khi đó, ông Dịch Cương được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ngân hàng trung ương Trung Quốc, thay ông Chu Tiểu Xuyên, người chèo lái chính sách tiền tệ của nước này trong vòng hơn 1 thập kỷ.

Một số vị trí quan trọng khác trong chính phủ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do ông Ngụy Phượng Hòa đảm nhiệm, Bộ An ninh do ông Trần Văn Thanh nắm giữ. Ngoài ra, ông Lưu Côn nắm giữ Bộ Tài chính và ông Chung Sơn đứng đầu Bộ Thương mại.

Trước đó, Trung Quốc thông qua việc cải tổ mạnh Quốc vụ viện, gồm 26 bộ và ủy ban. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cải cách bộ máy chính phủ mạnh mẽ nhất trong vòng 20 năm gần đây. Trong lần cải cách này, Trung Quốc tập trung vào nhiều lĩnh vực mà nước này đang gặp nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển bền vững như tài chính, môi trường, dân sinh.

Được biết từ khi tiến hành cải cách mở cửa cho đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 7 lần cải cách bộ máy Chính phủ.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/trung-quoc-cong-bo-noi-cac-moi-3440477.html