Trung Quốc công bố chiến dịch trấn áp tham nhũng 'Lưới trời 2019'

Chính quyền Trung Quốc đã chính thức tiến hành chiến dịch Lưới trời 2019 nhằm săn lùng các nghi phạm tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Hai.

Chiến dịch này sẽ được thực hiện bởi một số cơ quan nhà nước, bao gồm Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), Tòa án Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, theo truyền thông nước này đưa tin.

Ông Lý Thư Lỗi , Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), cho biết rằng nước này nên tăng cường nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, cải thiện hệ thống ngăn chặn nhiều nghi phạm tham nhũng trốn chạy.

Động thái này được đưa ra sau khi tờ báo Le Parisien của Pháp đưa tin vào năm ngoái rằng chính quyền Trung Quốc nghi ngờ Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ - người cũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, có các hành vi tham nhũng.

Ngày 7/10 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc – cơ quan kiểm soát nội bộ cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra thông báo vắn tắt khẳng định Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ.

Tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) nêu rõ ông Mạnh “đang bị NSC điều tra với nghi vấn vi phạm pháp luật”. CCDI không cung cấp thêm thông tin.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trung-quoc-cong-bo-chien-dich-tran-ap-tham-nhung-luoi-troi-2019-138644.html