Trung Quốc công bố 10 thành phố diễn ra VCK châu Á 2023

Nhiều thành phố của Trung Quốc chạy đua tổ chức, cuối cùng chọn ra 10 địa điểm cho các trận Asian Cup 2023.

Chủ nhà Trung Quốc đã chính thức trình lên AFC 10 thành phố đăng cai các trận bóng đá của vòng chung kết châu Á năm 2023.

10 thành phố gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô, Tây An, Đại Liên, Thanh Đảo, Hạ Môn và Tô Châu.

Thượng Hải, một trong 10 TP tổ chức các trận Asian Cup 2023

Thượng Hải, một trong 10 TP tổ chức các trận Asian Cup 2023

Có rất nhiều thành phố chạy đua đăng cai các trận đấu của vòng chung kết Asian Cup 2023 nhưng Ban chuyên môn của Trung Quốc lẫn AFC đã tiến hành thực địa, thị sát nhiều vấn đề cuối cùng đưa ra sự chỉ định này. Các thành phố đăng cai phải hội tụ nhiều yếu tố như gần sân bay quốc tế, hệ thống giao thông, khách sạn, sân tập và tất nhiên là sân bãi phải đạt tiêu chuẩn FIFA.

Trước đây, Trung Quốc cũng từng là chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2004.

Nhiều TP ở Trung Quốc chạy đua đăng cai các trận đấu

Vòng chung kết Asian Cup 2019 là giải đấu đầu tiên có 24 đội tham dự so với hồi Asian Cup 2015 là lần cuối cùng có 16 đội tham dự.

Hiện nay châu Á đang diễn ra các trận vòng loại World Cup 2022, tại vòng loại này cũng xác định 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc vào giai đoạn 3, đồng thời đó là 12 suất đi dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau đó AFC sẽ tiến hành bốc thăm để đá tiếp vòng loại xác định 12 suất còn lại đến Asian Cup 2023.

Asian Cup 2019, khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi Thái Lan vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 tức có suất hiển nhiên đến Asian Cup 2019 tại UAE. Việt Nam bị… rơi ở giai đoạn hai, sau đó phải tranh lại vòng loại để có suất đến UAE dự Asian Cup 2019.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/trung-quoc-cong-bo-10-thanh-pho-dien-ra-vck-chau-a-2023-880455.html