Trung Quốc có ý gì khi bắt giữ cựu cán bộ ngoại giao Canada?

Hãng Reuters ngày 11/12 dẫn 2 nguồn tin cho hay, cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig đã bị bắt ở Trung Quốc.

Vụ việc diễn sau khi giới chức Canada hồi đầu tháng bắt bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng lớn nhất Trung Quốc - theo đề nghị của Mỹ.

Theo sơ yếu lý lịch của nhà ngoại giao này trên trang mạng LinkedIn, trong giai đoạn từ năm 2003-2006, ông Kovrig làm việc với tư cách là nhà ngoại giao ở Bắc Kinh và Hong Kong. Kể từ tháng 2/2017 tới nay, ông Kovrig làm chuyên gia cho Tập đoàn khủng hoảng quốc tế.

Trong một tuyên bố ngắn, tập đoàn này xác nhận: "Tập đoàn khủng hoảng quốc tế đã biết thông tin Cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á của tập đoàn này, ông Michael Kovrig, bị bắt giữ ở Trung Quốc. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để có được thêm thông tin về nơi ở của ông Kovrig cũng như giải thoát cho ông ấy một cách nhanh chóng và an toàn".

Ông Michael Kovrig, cựu cán bộ ngoại giao ở Bắc Kinh và Hong Kong. (Nguồn: CNBC)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã xác nhận thông tin này và hiện Ottawa đang chờ câu trả lời từ phía Bắc Kinh.

Ông Trudeau nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về tình hình công dân Canada bị bắt tại Trung Quốc. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với phía Trung Quốc”. Thủ tướng Trudeau khẳng định, Canada sẽ xử lý vấn đề này một cách rất nghiêm túc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada không đưa ra bình luận gì về việc này.

Bộ trưởng An toàn công cộng của Canada Ralph Goodale bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc công dân Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc, nhưng tuyên bố “chưa có dấu hiệu rõ ràng ở thời điểm này” về mối liên hệ giữa vụ bắt giữ công dân Canada với vụ bắt giữ CFO của Huawei.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada nhận định, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu tại Vancouver là một “âm mưu chính trị” nhằm ngầm làm suy yếu “gã khổng lồ” của ngành viễn thông.

Hiện Văn phòng Thủ tướng Canada không bình luận về những tuyên bố gay gắt của Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng Đại sứ Mỹ tại Canada, Kelly Craft đã thẳng thắn bác bỏ cái mà Trung Quốc gọi là một “âm mưu chính trị”. Theo ông Kelly Craft, điều này “hoàn toàn sai”.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-co-y-gi-khi-bat-giu-cuu-can-bo-ngoai-giao-canada-83344.html