Trung Quốc có thêm ca tử vong vì dịch hạch

Hôm nay (8/8), lại vừa có thêm 1 địa phương ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, miền Bắc Trung Quốc thông báo có trường hợp tử vong vì dịch hạch.

Thông tin được Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bayan Nur xác nhận sau khi một huyện thuộc thành phố này thông báo 1 ca bệnh tử vong do dịch hạch hôm 7/8.

Ảnh minh họa: Getty.

Ảnh minh họa: Getty.

Nguyên nhân tử vong được xác định là suy đa tạng. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do dịch hạch ở Trung Quốc trong năm nay. Ca đầu tiên vừa thông báo ngày 6/8 ở thành phố Bao Đầu cũng thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ.

Giống như các địa phương khác có bệnh nhân dịch hạch ở Trung Quốc, huyện này đã ngay lập tức phát đi cảnh báo phòng chống dịch cấp 3 đến hết năm 2020. 7 người tiếp xúc gần với người bệnh đã bị cách ly. Công tác phong tỏa, phun thuốc khử trùng diệt khuẩn để được tiến hành tại khu vực người bệnh sinh sống. Tất cả những người sống trong vùng cách ly đang được giám sát và chưa có dấu hiệu bất thường gì về sức khỏe, kết quả xét nghiệm hiện là âm tính.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân về nguy cơ lây bệnh giữa người với người và kêu gọi công chúng khai báo các trường hợp động vật chết tại địa phương.

Trước đó, hồi tháng 7/2020, một trường hợp mắc dịch hạch cũng từng được phát hiện tại thành phố Bayan Nur.

Dịch hạnh là một căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao. Từ năm 2009 đến tháng 6/2019, Trung Quốc đã phát hiện được 26 trường hợp mắc bệnh, trong đó 11 người tử vong./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-co-them-ca-tu-vong-vi-dich-hach-1080528.vov