Trung Quốc có thêm 573 ca nhiễm virus corona, 35 người tử vong

Trung Quốc sáng 1/3 công bố thêm 573 ca nhiễm virus corona được xác nhận trong ngày 29/2, trong khi số người chết trong ngày là 35.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc cho biết số ca nhiễm virus corona tại nước này được phát hiện trong ngày 29/2 là 573, tăng so với 427 trường hợp được ghi nhận một ngày trước đó. Đây là mức tăng cao nhất tại Trung Quốc trong vòng một tuần qua, theo Reuters.

Số ca tử vong vì virus corona được ghi nhận cùng ngày là 35 người, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 2.870.

Trong số đó, 34 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc. Ca tử vong còn lại nằm ở tỉnh Hà Nam láng giềng.

Hồ Bắc đóng góp 570 bệnh nhân trong tổng số 573 ca nhiễm mới trên toàn quốc ngày 29/2. Trong số này, đến 565 bệnh nhân được ghi nhận tại thủ phủ Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh vào tháng 12/2019.

 Một người đàn ông mang khẩu trang và mặc áo mưa đi trên đường tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Số ca nhiễm mới và ca tử vong vì virus ở Trung Quốc tuần qua chỉ tập trung tại Hồ Bắc. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông mang khẩu trang và mặc áo mưa đi trên đường tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Số ca nhiễm mới và ca tử vong vì virus ở Trung Quốc tuần qua chỉ tập trung tại Hồ Bắc. Ảnh: Reuters.

Trong nỗ lực đưa kinh tế trở lại hoạt động bình thường, chính phủ Trung Quốc yêu cầu tỉnh thành xếp loại khu vực địa phương thành các nhóm: nguy cơ cao, vừa và thấp.

Các biện pháp hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng dần theo từng nhóm, tạo điều kiện để người dân trở lại làm việc.

Tỉnh Hồ Bắc cho biết 11/103 địa phương trực thuộc không ghi nhận ca nhiễm mới ít nhất 14 ngày qua, đáp ứng tiêu chí của nhóm nguy cơ thấp. Có 58 địa phương vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao.

Qiushi (Cầu Thị), một tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1/3 đăng tải một số phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đất nước cần có "tầm nhìn dài hạn" từ đợt bùng phát dịch này. Ông nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt những "lỗ hổng" trong hệ thống pháp luật và cơ chế ứng phó khủng hoảng.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần xây dựng một hệ thống dự phòng và cung ứng cho khủng hoảng, với những tài nguyên thiết yếu, nhằm đảm bảo đủ khả năng triển khai nhanh chóng vào thời điểm quyết định.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-co-them-573-ca-nhiem-virus-corona-35-nguoi-tu-vong-post1053335.html