Trung Quốc có thể từ chối đạt được thỏa thuận thương mại tới sau bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 tuyên bố ông sẽ không bất ngờ nếu Trung Quốc từ chối đạt được một thỏa thuận thương mại cho tới sau khi diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020, với hy vọng Bắc Kinh có thể đàm phán với một tổng thống Mỹ khác.

Tổng thống Trump không bất ngờ nếu Trung Quốc trì hoãn thỏa thuận thương mại tới sau khi diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020. (Nguồn: Bloomberg)

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng chỉ vài ngày trước khi các quan chức hàng đầu của Mỹ tới Thượng Hải để tham gia vòng đàm phán tiếp theo, Tổng thống Trump nêu rõ: "Cá nhân tôi không nghĩ rằng, Trung Quốc sẽ ký một thỏa thuận nếu có 2% khả năng tôi thất bại trong cuộc bầu cử. Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ nói rằng: Hãy chờ đợi. Có thể ông Trump sẽ thất bại và chúng ta có thể thỏa thuận với một kẻ đần độn, hoặc một người cứng rắn khác".

Trước đó, ngày 24/7, Nhà Trắng cho biết, các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Thượng Hải vào tuần tới để tiến hành đàm phán thương mại.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, cuộc đàm phán lần này sẽ kéo dài hai ngày từ 30-31/7, sau đó sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Washington.

PV

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-co-the-tu-choi-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-toi-sau-bau-cu-my-98306.html