Trung Quốc có thể từ chối đàm phán với Mỹ nếu có thêm các mức thuế mới

Ngày 16/9, một quan chức Trung Quốc cho biết Chính phủ Trung Quốc có thể không tham gia vào cuộc đàm phán thương mại mới với Mỹ dự kiến diễn ra cuối tháng này, nếu như Nhà Trắng tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Phía Mỹ đã đề xuất đàm phán với Trung Quốc, tuy nhiên họ cũng đồng thời chuẩn bị áp thêm mức thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Tờ WSJ dẫn lời quan chức này, nói rằng họ sẽ không đàm phán với “một khẩu súng đang chĩa vào đầu mình”.

Theo nguồn tin trên, một số quan chức của Trung Quốc đã đề xuất lãnh đạo nước này áp đặt các giới hạn đối với việc bán những thiết bị và mặt hàng mà các doanh nghiệp Mỹ cần, sử dụng "hạn chế xuất khẩu" để đe dọa chuỗi cung ứng của Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 20/9 và Trung Quốc cũng đã bắt đầu thảo luận kế hoạch tham dự, tuy nhiên kết luận cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi xem xét Mỹ có tiếp tục áp thuế hay không.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trung-quoc-co-the-tu-choi-dam-phan-voi-my-neu-co-them-cac-muc-thue-moi-44897