Trung Quốc có nguy cơ 'trả giá đắt' cho hành vi đe dọa trên Biển Đông

Hôm 7-8, CNN đưa tin trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài, bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản - Taro Kono nhận định những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông có thể khiến nước này nhận lấy phản ứng nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế.

Ông Kono nhấn mạnh: “Bất kỳ ai đang cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực cần phải bị trả giá đắt”.

Hiện nay Bắc Kinh đang cố cải tạo, xây trái phép các đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm trên Biển Đông, hành động bị ông Kono chỉ trích là không góp phần duy trì trật tự thế giới hiện tại.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản - Taro Kono trả lời phỏng vấn CNN- Ảnh: CNN

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản - Taro Kono trả lời phỏng vấn CNN- Ảnh: CNN

Ngoài ra chính quyền Trung Quốc còn đưa các bệ phóng tên lửa ra các bãi đá ngầm này bên cạnh việc điều chiến đấu cơ và máy bay ném bom đến các đảo nhân tạo họ vừa xây trái phép.

Nhận định về các hành động này, bộ trưởng quốc phòng Nhật chỉ trích: “Những động thái này đang gây mất ổn định. Một trật tự hàng hải tự do và mở ở Biển Đông cũng quan trọng như ở bất kỳ nơi nào khác. Và những gì xảy ra ở đó sẽ khiến cộng đồng quốc tế quan tâm”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-co-nguy-co-tra-gia-dat-cho-hanh-vi-de-doa-tren-bien-dong_97337.html