Trung Quốc có kế hoạch phát triển tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn mới

Theo tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc, bản thiết kế tên lửa Trường Chinh 11A sẽ hoàn tất trong năm nay và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2022.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 31/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 31/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin trong Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc tiết lộ, các kỹ sư nước này có kế hoạch phát triển một tên lửa đẩy mới sử dụng nhiên liệu rắn với tải trọng lớn hơn so với mô hình tên lửa Trường Chinh 11 hiện nay.

Tên lửa đẩy được nâng cấp nêu trên mang tên Trường Chinh 11A, sẽ được thiết kế phục vụ nhiệm vụ phóng cả trên bộ và trên biển.

Chi phí cho mỗi lần phóng của loại tên lửa này vào khoảng 10.000 USD/kg tải trọng.

Theo tập đoàn trên, bản thiết kế tên lửa Trường Chinh 11A sẽ hoàn tất trong năm nay và dự kiến tên lửa này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2022.

Trước đó, chiều 5/5, tên lửa Trường Chinh-5B thế hệ mới đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương, phía Nam tỉnh Hải Nam, mang theo phiên bản thử nghiệm của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và một khoang chứa hàng được lập trình tự quay về.

Tàu vũ trụ này đã thực hiện một số thử nghiệm trong vòng 2 ngày 19 giờ lơ lửng trong không gian, và khi trở lại Trái Đất đã hạ cánh ở một địa điểm định sẵn.

Đây là chuyến bay thử nghiệm quan trọng trong việc hiện thực hóa những tham vọng của Trung Quốc vận hành một trạm vũ trụ thường trực và đưa các nhà du hành tới Mặt Trăng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-co-ke-hoach-phat-trien-ten-lua-day-dung-nhien-lieu-ran-moi/644146.vnp