Trung Quốc: Cô gái bị phạt tiền vì chụp ảnh theo trào lưu 'ngã sấp mặt'

Hai phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt về tội gây cản trở giao thông và bị phạt 160 nhân dân tệ sau khi chụp ảnh theo trào lưu ngã sấp mặt đang gây sốt cộng đồng mạng.

Trào lưu "Ngã sấp mặt" hay Falling Stars Challenge là trào lưu tạo dáng nổi lên gần đây và có nguồn gốc từ giới siêu giàu ở Nga. Để thực hiện thử thách này, người thực hiện sẽ cần giả vờ như thể vừa bị "ngã sấp mặt" sau khi bước ra từ một chiếc xe hơi, máy bay, du thuyền,…Bên cạnh người là hàng loạt những đồ dùng cá nhân xa xỉ để thể hiện sự giàu có.

Trào lưu thể hiện sự giàu có của giới trẻ Nga

Đây là trào lưu khiến nhiều người thích thú và làm theo như một hình thức giải trí. Tuy nhiên, khi thực hiện kiểu tạo dáng táo bạo này ngoài đường, hay nơi công cộng lại rất nguy hiểm và gây cản trở giao thông.

Chính vì thế, Hai phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt về tội gây cản trở giao thông và bị phạt 160 nhân dân tệ sau khi chụp ảnh theo trào lưu ngã sấp mặt đang gây sốt cộng đồng mạng.

Cụ thể, hai phụ nữ, đều họ Chen, hôm 15/10 đã dừng xe hơi trên phần đường dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố sầm uất, một trong hai người ném túi xách hiệu Gucci, giày cao gót đỏ và một số đồ mỹ phẩm rải rác trên đường tạo cảnh giống như bị ngã từ xe hơi.

Cô gái tạo dáng theo trào lưu ngay trên đường đi

Được biết, sự việc do người đi đường đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội, dẫn tới việc cảnh sát vào cuộc và truy tìm người phụ nữ vi phạm kia. Yu sau đó bị triệu tập tới đồn cảnh sát để điều tra và phạt hành chính.

T.H

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/trung-quoc-co-gai-bi-phat-tien-vi-chup-anh-theo-trao-luu-nga-sap-mat-53513.htm