Trung Quốc có đủ USD để 'sống sót' sau thương chiến với Mỹ?

Giới chuyên gia nhận định kho dự trữ ngoại hối 3.100 tỷ USD có thể là không đủ để chính quyền Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế khi khủng hoảng xảy ra.

Trung Quốc sở hữu kho dự trữ ngoại hối thuộc vào loại lớn nhất thế giới, tới 3.100 tỷ USD. Nhưng nguồn tin của South China Morning Post khẳng định trong thời gian qua, chính quyền Bắc Kinh đang tìm mọi cách ngăn chặn ngoại tệ chảy ra nước ngoài khi chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang.

Nhà chức trách Trung Quốc tăng cường giám sát việc sử dụng đồng USD của các cá nhân và tổ chức nước này, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thu hút nguồn vốn ngoại quốc. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng tài chính, do đó giới chuyên gia nghi ngờ Bắc Kinh lo ngại nguy cơ thiếu hụt đồng USD.

Chính quyền Trung Quốc duy trì dự trữ ngoại hối ổn định ở mức 3.100 tỷ USD kể từ khi "đốt" gần 1.000 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2017 để bảo vệ đồng NDT. Ảnh: Bloomberg.

Chính quyền Trung Quốc duy trì dự trữ ngoại hối ổn định ở mức 3.100 tỷ USD kể từ khi "đốt" gần 1.000 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2017 để bảo vệ đồng NDT. Ảnh: Bloomberg.

Theo luật Trung Quốc, công dân được phép rút 50.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên South China Morning Post dẫn lời cựu cố vấn Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yu Yongding tiết lộ chính ông không được phép rút 20.000 USD từ tài khoản ngân hàng riêng.

Kho dự trữ khổng lồ là không đủ

Ông Yu nói ngân hàng từ chối cho ông rút tiền vì ông đã quá 65 tuổi. Các ngân hàng Trung Quốc cũng hạn chế các giao dịch rút tiền 3.000 USD dù trước đây cho phép thực hiện giao dịch rút 5.000 USD.

Ông Yu bức xúc: “Tôi vẫn luôn ủng hộ các biện pháp và chính sách quản lý vốn trong nước. Tuy nhiên, nếu đến các giao dịch thông thường cũng bị cản trở thì đó là sự cực đoan”.

Trên lý thuyết, Trung Quốc không cần phải lo thiếu USD. Ước tính 2/3 trong tổng số 3.100 tỷ USD ngoại hối của nước này là các tài sản được định giá bằng đồng USD.

Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng kho dự trữ ngoại hối khổng lồ là không đủ để giúp Trung Quốc mua hàng nhập khẩu và trả nợ nếu giá đồng Nhân dân tệ đột ngột sụt giảm mạnh.

Khoảng 2/3 tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là tài sản được định giá bằng đồng USD. Ảnh: Bloomberg.

“Nếu có một cú sốc đột ngột, Trung Quốc sẽ không có đủ đồng USD để hỗ trợ đồng NDT. Do đó Trung Quốc muốn chặn dòng chảy ngoại tệ ra khỏi quốc gia này, trong khi tăng cường thu hút vốn nước ngoài để hỗ trợ đồng NDT”, South China Morning Post dẫn lời nhà kinh tế Kevin Lai của hãng Daiwa Capital Markets.

Đồng NDT được hỗ trợ bởi kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cần số tài sản này không chỉ để giữ giá đồng NDT bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối, mà còn để bảo vệ hệ thống ngân hàng nội địa.

Nợ nước ngoài của Trung Quốc rất lớn

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 7/2018, đã có lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại nghiêm trọng hơn dự kiến. Điều đó sẽ thúc đẩy dòng chảy ngoại tệ ra khỏi Trung Quốc, giảm nguồn cung đồng USD trong hệ thống tài chính nước này.

Chính quyền Trung Quốc giữ kho dự trữ ngoại hối ổn định ở mức 3.100 tỷ USD sau khi “đốt” gần 1.000 tỷ USD từ giữa năm 2014 đến 2017 để bảo vệ đồng NDT. Hiện kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc chỉ bằng chưa đầy 30% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 48% của năm 2010.

Nợ nước ngoài của Trung Quốc lên tới 1.970 tỷ USD tính tới quý II/2018. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, nợ nước ngoài của Trung Quốc tăng vọt lên mức kỷ lục 1.970 tỷ USD trong năm 2018. Điều đó có nghĩa là tổng dự trữ ngoại hối Trung Quốc lớn hơn 1,6 lần so với nợ nước ngoài và là đủ để giúp nước này chi trả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu trong 12 tháng.

Vấn đề là chính phủ Trung Quốc chính là chủ nợ của hầu hết mọi doanh nghiệp trong nước. Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước và tổ chức công được chính phủ bảo lãnh để vay tiền. Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nợ doanh nghiệp của Trung Quốc bằng 155% GDP tính đến quý II/2018.

OECD nhận định con số này cao hơn rất nhiều các nền kinh tế lớn khác, do đó không bền vững. Để so sánh, nợ doanh nghiệp của Nhật bằng 100% GDP, trong khi con số của Mỹ chỉ là 74%.

An Chi
Theo South China Morning Post

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-co-du-usd-de-song-sot-sau-thuong-chien-voi-my-post951918.html