Trung Quốc có động thái với Triều Tiên ngay trước bầu cử Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái cam kết tăng cường các mối quan hệ với Triều Tiên 'từ thế hệ này sang thế hệ khác' ngay trước thềm bầu cử Mỹ.

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào hôm nay (29/10), trong thông điệp được ông Tập gửi tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến “sự thay đổi nhanh chóng chưa từng có trong 100 năm”.

Đây là thông điệp trong tin nhắn phản hồi của ông Tập, sau khi ông Kim gửi tin nhắn chúc mừng hồi đầu tháng 10 nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Thông điệp được ông Tập gửi tới ông Kim được cho nhằm thể hiện các mối quan hệ song phương vững mạnh giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung chưa có hồi kết và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ - Triều bị ngưng trệ. Đáng nói, lời khẳng định về quan hệ tốt đẹp Trung – Triều được ông Tập công bố trước vài ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt ở Bình Nhưỡng vào tháng 6/2019. (Ảnh: KCNA)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt ở Bình Nhưỡng vào tháng 6/2019. (Ảnh: KCNA)

Ngoài ra, tin nhắn trên còn là lần trao đổi thông tin lần thứ 4 giữa ông Tập và ông Kim trong vòng chưa đầy 1 tháng. Hồi tuần trước, ông Kim còn tới thăm nghĩa trang tưởng niệm các liệt sĩ Trung Quốc tử trận khi tham gia chiến tranh liên Triều (1950 – 1953).

“Tôi và Chủ tịch Kim đã tạo dựng mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước để bước sang thời kỳ lịch sử mới thông qua hoạt động trao đổi sâu rộng trong những năm gần đây”, KCNA dẫn lời ông Tập viết trong tin nhắn gửi tới ông Kim.

Khi nói về việc thế giới đang chứng kiến “sự thay đổi nhanh chóng vô cùng lớn chưa từng có trong 100 năm”, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phát triển các mối quan hệ lâu dài và hữu nghị với Triều Tiên “từ thế hệ này sang thế hệ khác” nhằm giúp người dân hai nước có được “lợi ích tốt đẹp hơn”, đồng thời thúc đẩy “sự phát triển, ổn định và hòa bình của khu vực”.

Ông Tập không nói cụ thể về cái gọi là thay đổi nhanh chưa từng có trong 100 năm, nhưng theo Yonhap, khả năng ông Tập muốn nói tới dịch bệnh Covid-19 và mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Mỹ - Trung.

Việc Trung – Triều phô trương mối quan hệ thân thiết giữa hai nước cũng được cho là động thái thể hiện hai nước đang đoàn kết để đối phó với Mỹ, Yonhap cho hay.

Lâu nay, Trung Quốc là hàng xóm thân thiết và đối tác kinh tế lớn nhất của Triều Tiên khi chiếm tới 80% hoạt động xuất nhập khẩu của Triều Tiên.

Ông Tập và ông Kim đã tiến hành 5 cuộc gặp mặt trong giai đoạn từ năm 2018 – 2019. Trong đó, chuyến công tác tới Triều Tiên vào tháng 6/2019 đánh dấu ông Tập trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên thăm Triều Tiên trong vòng 14 năm. Chuyến công du của ông Tập diễn ra vào đúng năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Triều.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-quoc-co-dong-thai-voi-trieu-tien-ngay-truoc-bau-cu-my-268197.html