Trung Quốc: CNPC sẽ duy trì hoạt động khai thác dầu trong cả mùa Đông

Tổng Công ty dầu mỏ Trung Quốc (CNPC) mới đây thông báo, sẽ duy trì sản lượng khai thác tại các mỏ dầu ở khu vực miền Tây nước này suốt mùa Đông 2018, nhằm nâng cao sản lượng dầu thô trong nước, sau khi chính phủ nước này kêu gọi tăng cường khả năng tự chủ về nguồn cung năng lượng.

Hoạt động khai thác của CNPC tại một số mỏ dầu ở các địa phương ở khu vực miền Tây Trung Quốc như Qinghai (Thanh Hải), Xinjiang (Tân Cương) và Shaanxi (Thiểm Tây) sẽ không tạm ngừng trong mùa Đông 2018 thường hay kéo dài bốn tháng như thông lệ. Trước đây, hoạt động khai thác tại các mỏ dầu ở miền Tây Trung Quốc thường tạm ngừng trong mùa Đông do điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến hoạt động khai thác gặp khó khăn và chi phí tăng cao. Trong khi đó, hoạt động khai thác tại các mỏ dầu ở khu vực miền Đông Trung Quốc thường diễn ra trong cả năm.

Theo CNPC, doanh nghiệp này sẽ cần thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để tăng sản lượng dầu trong nước, khi Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề an ninh năng lượng. Trung Quốc hiện đang nỗ lực hạn chế nhu cầu nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ tiếp tục “tăng nhiệt”.

Một quan chức của CNPC cho rằng chi phí các dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, qua đó giúp họ giảm bớt được chi phí hoạt động khai thác trong mùa Đông.

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 8/2018 gia tăng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Trước đó, sản lượng dầu của Trung Quốc đã sụt giảm trong gần ba năm qua.

Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-cnpc-se-duy-tri-hoat-dong-khai-thac-dau-trong-ca-mua-dong-20181001191941236.htm