Trung Quốc chuyển tài chính, công nghệ dưới sự quản lý trực tiếp của Đảng

Trong tuần này, cơ quan lập pháp của Trung Quốc sẽ thông qua một cuộc đại tu hành chính với mục đích giúp đất nước kiên cường hơn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/3/2023. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/3/2023. Ảnh: Reuters

Nikkei Asia đưa tin, các quan chức trong Quốc vụ viện, Nội các Trung Quốc, đã trình bày đề xuất cải cách trước Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc hôm 7/3, trong đó đặt công an, định chế tài chính và công nghệ - những lĩnh vực hiện do nhà nước quản lý - dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản. Đề xuất sẽ được chính thức phê duyệt vào ngày mai (10/3).

Theo đó, các cải cách được đề xuất sẽ tạo ra một Ủy ban Công tác Tài chính Trung ương mới đảm nhận việc điều tiết các ngành như ngân hàng và bảo hiểm, cùng với một số nhiệm vụ của ngân hàng trung ương. Một ủy ban mới do Đảng kiểm soát sẽ được thành lập để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ cao.

Các kế hoạch cũng bao gồm việc tách một số chức năng từ Bộ Công an, chịu trách nhiệm kiểm soát và Bộ An ninh Quốc gia (Bộ Quốc An), chịu trách nhiệm về phản gián, thành một Ủy ban Nội vụ mới.

Bắc Kinh dường như đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trong tương lai với Mỹ.

"Các nước phương Tây - dẫn đầu là Mỹ - đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bao vây và đàn áp toàn diện chống lại chúng ta, mang đến những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của nước ta" - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 6/3.

Lời tuyên bố đích danh hiếm hoi này của ông Tập đến vào thời điểm Mỹ gia tăng can thiệp ở Đài Loan và các biện pháp cấm vận đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc gần đây.

Bắc Kinh cũng đã ban hành luật chống trừng phạt mà các nhà quan sát cho rằng tạo cơ sở để đáp trả nếu Mỹ và châu Âu thực hiện các bước như vậy.

Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng "sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc" là một phần thiết yếu trong hệ thống chính quyền của đất nước. Trong mỗi cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp đều có đảng bộ. Nhưng các chức năng hành chính như chính sách và quy định tài chính đã được giao cho các chuyên gia trong Hội đồng Nhà nước. Đảng trước nay đã tránh can thiệp trực tiếp, để hạn chế ảnh hưởng chính trị đến Chính phủ hoặc cuộc sống hàng ngày của người dân.

Việc đại tu tổ chức này cũng thể hiện sự thay đổi đáng kể đối với đường lối tách biệt giữa Đảng và Nhà nước mà cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình chủ trương.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trung-quoc-chuyen-tai-chinh-cong-nghe-duoi-su-quan-ly-truc-tiep-cua-dang.html