Trung Quốc chứng minh máy bay ném bom tàng hình H-20 vượt xa PAK DA Nga

Tương tự như chương trình chế tạo tiêm kích thế hệ 5, dự án máy bay ném bom tàng hình tương lai của Trung Quốc cũng đã đi trước Nga một khoảng cách rất xa.

 Hiện nay ngoài chương trình chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA (nay đã nhận tên định danh Su-57) thì Nga còn một dự án sản xuất máy bay ném bom tàng hình tương lai PAK DA.

Hiện nay ngoài chương trình chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA (nay đã nhận tên định danh Su-57) thì Nga còn một dự án sản xuất máy bay ném bom tàng hình tương lai PAK DA.

Dự án PAK DA được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng Văn phòng thiết kế Tupolev suốt từ năm 2009, nhưng công việc bị bế tắc một thời gian khá dài do vấp phải nhiều rào cản kỹ thuật cũng như kinh phí.

Mặc dù vậy đến tháng 2/2018, Giám đốc nhà máy sản xuất máy bay Kazan, ông Nikolay Savitsky tuyên bố họ đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho tiến trình sản xuất máy bay PAK DA.

Những tính năng kỹ chiến thuật của chiếc oanh tạc cơ tàng hình này đã được bảo vệ thành công, nhà máy đã ký hợp đồng thiết kế thử nghiệm để xây dựng nguyên mẫu đầu tiên.

Tổng giám đốc Văn phòng thiết kế Tupolev, ông Alexander Konyukhov từng cho biết, công việc chế tạo nguyên mẫu PAK DA đầu tiên nằm trong kế hoạch sản xuất giai đoạn 2021 - 2022.

Tuy nhiên vào hôm 9/1, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng cho biết PAK DA sẽ được sản xuất ngay trong năm 2019 dưới tên gọi Poslanhik.

Theo kỳ vọng của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom Poslanhik sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2025 - 2026 và sản xuất hàng loạt vào giai đoạn 2027 - 2028.

Nhưng căn cứ vào tiến độ mới nhất thì mốc thời gian trên của Poslanhik đã được rút ngắn, có thể nó sẽ cất cánh ngay cuối năm 2019 hoặc sang đầu năm 2020.

Hiện tại hình dáng của chiếc Poslanik vẫn còn là bí ẩn nhưng khả năng cao nó sẽ có hình dạng kiểu "cánh bay" và sở hữu vận tốc dưới âm, bởi đây là cấu hình tối ưu cho việc tán xạ sóng radar cũng như tăng tải trọng vũ khí.

Không quân Nga kỳ vọng rằng với chiếc Poslanik, họ sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách với Không lực Hoa Kỳ, khi Washington sắp cho ra mắt chiếc B-21 được coi là bản nâng cấp của B-2 Spirit.

Tuy nhiên Nga đã quên mất đối thủ rất lớn khác của mình là Trung Quốc, khi mới đây truyền thông nước này khẳng định dự án máy bay ném bom tàng hình tương lai của họ với tên gọi H-20 đã chuẩn bị ra mắt.

Trong năm 2018 đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh hé lộ về chiếc H-20 của Trung Quốc, đây cũng là một oanh tạc cơ có dạng "cánh bay" với hình dáng khí động học rất tiên tiến.

Đáng nói hơn là trong khi Poslanik của Nga vẫn còn trên giấy thì có vẻ như Trung Quốc đã chế tạo thành công nguyên mẫu thử nghiệm của H-20 và đã tiến hành một vài cuộc kiểm tra đánh giá.

Điều này cho thấy tiến độ chế tạo máy bay ném bom tàng hình tương lai của Trung Quốc đã vượt Nga một khoảng cách rất lớn, chiếc H-20 rất có thể sẽ được chế tạo hàng loạt và vào biên chế ngay đầu thập niên 2020.

Như vậy là Nga đã bị tụt lại phía sau Trung Quốc một khoảng cách rất đáng kể cả trong dự án chế tạo tiêm kích tàng hình lẫn oanh tạc cơ tàng hình, Moskva sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới đủ khả năng lấy lại vị thế của Liên Xô năm xưa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-trung-quoc-chung-minh-may-bay-nem-bom-tang-hinh-h20-vuot-xa-pak-da-nga/796844.antd