Trung Quốc chuẩn bị hạ thủy tàu Khu trục Type 055 cuối cùng

Theo nguồn tin từ các nền tảng mạng xã hội Weibo và WeChat của Trung Quốc, tàu khu trục hạm Type 055 thứ tám và cũng là cuối cùng của Bắc Kinh có thể sẽ sớm được hạ thủy, bởi nó được phát hiện đang được sơn mới tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Tàu Khu trục Type 055 thứ tám và cũng là cuối cùng trong nhóm tàu đầu tiên của Hải quân Trung Quốc (PLAN) gần đây đã được nhìn thấy đang được sơn mới tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng, con tàu tiên tiến, nặng 12.000 tấn sẽ sớm được hạ thủy.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) trích dẫn lời các chuyên gia hải quân cho biết, có thể mất tới 3 năm để tất cả 8 tàu khu trục của Trung Quốc đi vào hoạt động.

Ông Lu Li Shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan (Trung Quốc) giải thích rằng, điều này liên quan đến việc khắc phục các vấn đề về nhiễu điện từ tiềm ẩn.

“Không giống như các tàu khu trục khác được trang bị các thiết bị ăng ten phức tạp trên cột buồm, Type 055 có cột buồm tích hợp tiên tiến cho phép nó giao tiếp với các nền tảng khác”, ông Lu nói và cho biết thêm: “Nhưng điều đó có nghĩa là cần thêm thời gian để nó (tàu khu trục) trải qua các bài kiểm tra phức tạp và toàn diện trước khi chính thức gia nhập hạm đội”.

Chiếc Type 055 đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động hồi tháng 1/2020.

Hồi tháng 1/2020, Sputnik đưa tin cho biết, Nanchang, chiếc Type 055 đầu tiên, đã chính thức đi vào hoạt động khoảng hai năm rưỡi sau khi hạ thủy. Con tàu này là tàu khu trục hạm lớn nhất đang hoạt động, đứng sau tàu khu trục hạm lớp Zumwalt 16.000 tấn của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington chỉ sản xuất 3 chiếc Zumwalts.

Nanchang đã từng tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc vào tháng 10/2019, trong khi nhiều thiết bị, bao gồm radar, hệ thống liên lạc, vũ khí và các tiện ích khác vẫn chưa thực sự được hoàn thành”, một quân nhân Trung Quốc tiết lộ trên SCMP.

Tàu chiến này có thể thực hiện các công năng chống tàu ngầm và chống hạm, cũng như phòng không, thậm chí là tiêu diệt các mục tiêu trên bờ. Nó được dự đoán sẽ đóng vai trò hộ tống hạm đội tàu sân bay đang phát triển mạnh mẽ của Hải quân Trung Quốc.

Các nhà quan sát phát hiện, chiếc Type 055 thứ hai khởi hành từ Đại Liên trong cuộc thử nghiệm trên biển vào ngày 21/8, báo hiệu rằng nó cũng có thể sớm gia nhập hạm đội.

Trước đó, ngày 19/8, tờ War Industry Black Technology, một nền tảng truyền thông xã hội của Công ty Quantum Defense Cloud Technology có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết, ngoài các nhóm tàu sân bay tấn công, Hải quân Trung Quốc sẽ thành lập ba nhóm tàu đổ bộ tấn công gồm tàu chiến kiểu 075 và tàu khu trục Type 055 được trang bị vũ khí năng lương, theo SCMP.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/trung-quoc-chuan-bi-ha-thuy-tau-khu-truc-type-055-cuoi-cung-505220.html