Ấn Độ hy vọng Sri Lanka cân nhắc an ninh hàng hải trong dự án cảng biển với Trung Quốc

Ấn Độ vẫn theo dõi sát tình hình liên quan tới dự án Thành phố Cảng Colombo mà Sri Lanka sẽ triển khai với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Ấn Độ hy vọng rằng nước láng giềng sẽ quan tâm tới vấn đề an ninh hàng hải trong quá trình triển khai dự án này. Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/06, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, New Delhi đã ghi nhận những quan ngại ở Sri Lanka liên quan đến dự án Thành phố Cảng Colombo.

“Chúng tôi kỳ vọng Sri Lanka sẽ duy trì sự hợp tác song phương tốt đẹp, bao gồm cả an ninh chung của hai nước, trong đó có lĩnh vực hàng hải” - ông Bagchi nói.

Công trường xây dựng Dự án phát triển thành phố cảng Colombo. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Công trường xây dựng Dự án phát triển thành phố cảng Colombo. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng nước này có một danh mục lớn các dự án đối tác phát triển ở Sri Lanka. Bất chấp những chỉ trích từ các đảng đối lập, Chính phủ Sri Lanka đã công bố một dự thảo luật gây tranh cãi cho phép Ủy ban Thành phố Cảng Colombo giảm thuế sâu hơn, miễn thuế và phấn đấu trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Dự án Thành phố Cảng Colombo trị giá 1,4 tỷ USD được cho là dự án phát triển của tư nhân lớn nhất ở Sri Lanka. Dư luận lo ngại về việc Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia Nam Á này thông qua đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-hy-vong-sri-lanka-can-nhac-an-ninh-hang-hai-trong-du-an-cang-bien-voi-trung-quoc-867028.vov