Trung Quốc choáng khi Ấn Độ sản xuất loạt pháo K9?

Sau những khó khăn ban đầu thì có vẻ như dây chuyền sản xuất pháo tự hành K9 do Hàn Quốc chuyển giao đã được Ấn Độ vận hành trơn tru.

Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải loạt ảnh về nhà máy sản xuất nằm ở ngoại ô thành phố Herat thuộc Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T), nơi đang thực hiện hợp đồng chế tạo 100 khẩu pháo tự hành K9 cho Quân đội Ấn Độ.

K9 Vajra là phiên bản do New Delhi lắp ráp trong nước dựa trên thiết kế K9 Thunder của Tập đoàn Samsung Techwin Hàn Quốc, nó nằm trong danh sách những pháo tự hành bánh xích tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Trước tình hình Trung Quốc chiếm ưu thế rất lớn trước Ấn Độ về pháo binh với hàng loạt sản phẩm pháo tự hành (cả bánh xích lẫn bánh lốp) cùng với pháo phản lực phóng loạt thì việc dây chuyền sản xuất K9 Vajra hoạt động hết công suất sẽ giúp Ấn Độ phần nào thu hẹp khoảng cách này.

Dây chuyền lắp ráp pháo tự hành K9 Vajra tại nhà máy của Tập đoàn Larsen & Toubro

Tuy nhiên có một điều cần lưu tâm đó là tiến độ chế tạo nội địa pháo tự hành bánh xích K9 Vajra của Ấn Độ hiện đã bị chậm so với kế hoạch vài tháng, lẽ ra đợt sản xuất thứ nhất bao gồm 10 tổ hợp K9 được chế tạo theo chương trình "Make in India" sẽ chính thức bàn giao cho Lục quân quốc gia Nam Á này vào cuối tháng 5.

Khoảng thời gian hơn 4 tháng chậm trễ bị nhận xét là do xuất hiện lỗi trong quá trình sản xuất, khiến nhà máy phải tiến hành căn chỉnh thêm trước khi cho xuất xưởng, đây là điều thường xuyên xảy ra với vũ khí Ấn Độ.

Sau khi rời khỏi dây chuyền lắp ráp thì dự kiến lô 10 hàng gồm 10 hệ thống pháo tự hành K9 Vajra nội địa này còn phải trải qua các bài kiểm tra khắc nghiệt hơn tại đơn vị rồi mới được chính thức chấp nhận đưa vào biên chế chiến đấu.

Khẩu pháo tự hành bánh xích K9 Vajra đầu tiên do Ấn Độ sản xuất rời dây chuyền lắp ráp

Mặc dù được gọi là sản xuất tại Ấn Độ nhưng thực chất New Delhi mới chỉ lắp ráp theo dạng CKD với các thành phần do Hàn Quốc và Đức cung cấp, phải một thời gian nữa thì quốc gia Nam Á này mới từng bước nội địa hóa thêm.

Nhưng trên hết, theo đánh giá của báo chí Trung Quốc thì K9 Vajra của Ấn Độ là một vũ khí lợi hại và có thể gây ra sự đe dọa nghiêm trọng đến các đơn vị của họ trong trường hợp nổ ra xung đột vũ trang tại các vùng biên giới tranh chấp

Tính năng của K9 Vajra được nhận xét là không hề thua kém khi đặt cạnh hệ thống pháo tự hành bánh xích PLZ-05 do Trung Quốc chế tạo.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-choang-khi-an-do-san-xuat-loat-phao-k9-3366571/