Trung Quốc cho tàu sân bay qua eo biển Đài Loan gây áp lực

Tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc tự chế tạo mang tên Sơn Đông đã được điều đi qua eo biển Đài Loan, một động thái được coi là gây áp lực chống lại hòn đảo tự trị trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 1.2020.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 26.12 cho biết nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Sơn Đông đã di chuyển theo hướng từ bắc xuống nam qua vùng biển chia cách Đài Loan và Trung Quốc đại lục, nhưng không tiết lộ cụ thể thời gian.

“Hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc đã được giám sát bởi lực lượng quân đội và chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ hòn an toàn và hòa bình, đảm bảo ổn định khu vực”, cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu Sơn Đông đi qua vùng biển nhạy cảm ngăn cách đại lục và hòn đảo Đài Loan tự trị, mà Bắc Kinh tuyên bố là một tỉnh ly khai, đe dọa sử dụng các biện pháp quân sự để thống nhất. Trung Quốc mới đây cũng xác nhận đã điều con tàu này di chuyển qua eo biển Đài Loan vào tháng trước và gọi đây là hoạt động huấn luyện thường lệ.

Nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông Song Zhongping cho biết động thái triển khai tàu sân bay Sơn Đông tới Đài Loan được cho là nhằm gửi một thông điệp cảnh báo tới lãnh đạo Thái Anh Văn của đảng Dân chủ tiến bộ (DPP), vốn đang nỗ lực tái tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 11.1.2020.

“Hai tàu Sơn Đông và Liêu Ninh có thể tạo thành một nhóm tàu sân bay tác chiến kép, và việc được điều qua eo biển Đài Loan có thể giúp bồi dưỡng kinh nghiệm cần thiết cho tình huống chiến đấu thực sự. Hoạt động này cũng cho thấy rằng eo biển Đài Loan và toàn bộ lãnh thổ Đài Loan nằm trong phạm vi huấn luyện và chiến đấu của hai tàu sân bay trên”, ông Song nói.

Kể từ khi nhậm chức lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016, bà Thái đã phải chịu khá nhiều áp lực từ phía Bắc Kinh trong việc yêu cầu xác nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” theo “sự đồng thuận 1992” có được trước đó với Quốc dân đảng. Tuy nhiên, bà Thái luôn bảo vệ quan điểm “giữ nguyên hiện trạng” và khẳng định “Đài Loan là xã hội dân chủ”.

“Những gì Trung Quốc lo sợ nhất là sự đoàn kết của người Đài Loan. Điều mà Trung Quốc lo ngại nhất là nền dân chủ Đài Loan. Chúng ta phải biết rằng Trung Quốc đang cố gắng xâm nhập và chia rẽ xã hội Đài Loan một cách toàn diện”, bà Thái phát biểu trong một sự kiện trước thềm bầu cử hôm 18.12.

Hoàng Vũ (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-cho-tau-san-bay-qua-eo-bien-dai-loan-gay-ap-luc-128439.html