Trung Quốc cho phép xuất khẩu xe ôtô cũ ra nước ngoài

Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ những năm năm 1990, Trung Quốc chính thức cho phép xuất khẩu xe ôtô đã qua sử dụng. Đây là chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất xe nội địa của nước này.

Theo tờ Reuters, Bộ thương mại Trung Quốc vừa "bật đèn xanh" cho chính sách xuất khẩu xe ôtô cũ đã qua sử dụng ra nước ngoài. Tạm thời chính sách này sẽ chỉ áp dụng trên 10 thành phố và tỉnh lớn của nước này bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Dự luật này hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành ôtô trong nước.

Trong thông báo của mình, chính quyền Trung Quốc cho biết họ đang bắt đầu tìm kiếm các công ty có khả năng xuất khẩu và phát triển hệ thống thẩm định chất lượng/ an toàn của các xe đã qua sử dụng. Nước này cũng cho rằng thị trường xuất khẩu hứa hẹn sẽ "rất lớn". Họ cũng nói thêm rằng ở các nước phát triển nhất, xuất khẩu chiếm khoảng 10% doanh số xe đã qua sử dụng.

Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ những năm năm 1990, Trung Quốc chính thức cho phép xuất khẩu xe ôtô đã qua sử dụng.

Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ những năm năm 1990, Trung Quốc chính thức cho phép xuất khẩu xe ôtô đã qua sử dụng.

Thị trường xe ôtô cũ của Trung Quốc thì rất nhỏ hơn so với thị trường xe mới. Theo báo cáo năm 2018 của bộ Bộ Thương mại nước này, doanh số bán xe đã qua sử dụng ở Trung Quốc đạt 13,82 triệu chiếc chưa bằng một nửa doanh số bán xe mới (28,08 triệu chiếc).

Nước này cho rằng việc xuất khẩu xe cũ có thể kích thích sức sống của thị trường tiêu thụ ôtô trong nước, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc và thúc đẩy sự cải thiện ổn định của thương mại nước ngoài.

Alan Kang, nhà phân tích của LMC Automotive (có trụ sở tại Thượng Hải) cho biết :"Việc cho phép xuất khẩu xe cũ là tín hiệu tích cực cho toàn bộ thị trường xe Trung Quốc trong trung hạn và dài hạn". Ông nói thêm: "Nếu doanh số xe hơi đã qua sử dụng tăng trưởng, nó sẽ giúp rất nhiều cho doanh số bán xe mới tại Trung Quốc".

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/trung-quoc-cho-phep-xuat-khau-xe-oto-cu-ra-nuoc-ngoai-1220149.html