Trung Quốc cho nghỉ hưu tàu ngầm Type 033 làm bảo tàng

Chiếc tàu ngầm Trung Quốc có số hiệu 349 vừa mở cửa cho khách thăm quan tại bảo tàng hải quân ở Tiêu Giang, Trung Quốc.

Chiếc tàu ngầm Trung Quốc thuộc lớp Type 033 của lực lượng hải quân nước này vừa mới được mở cửa chính thức cho khách thăm quan tại bảo tàng tàu ngầm Tiêu Giang, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Chiếc tàu ngầm này có số hiệu 349 và đã được Hải quân Trung Quốc cho nghỉ hưu từ cuối năm 2013. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu ngầm lớp Type 033 của Trung Quốc được nước này tự đóng mới dựa trên phiên bản gốc là tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng trong giai đoạn từ những năm 1962 đến 1984 Trung Quốc đã sản xuất được 84 chiếc tàu ngầm Type 033 này và đưa vào sử dụng trong lực lượng Hải quân Trung Quốc. Ngoài ra còn một số lượng ít các tàu ngầm cũng thuộc lớp Type 033 được Trung Quốc sản xuất trong khoảng thời gian này và được xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu ngầm Type 033 của Trung Quốc có thông số kỹ thuật khá tương đồng với lớp Romeo của Liên Xô, tàu có độ giãn nước 1400 tấn khi nổi, 1800 tấn khi lặn. Nguồn ảnh: Sina.

Giống với các tàu ngầm kiểu cũ, chiếc Type 033 có khả năng di chuyển khi nổi với tốc độ cao hơn khi lặn, cụ thể, khi nổi tàu có thể di chuyển với vận tốc 15 hải lý tương đương với khoảng 27 km/h và khi lặn là 13 hải lý tương đương với khoảng 24 km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu có khả năng di chuyển liên tục quãng đường dài tới 14.000 km ở tốc độ hành trình 9 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 16 km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại Hải quân Trung Quốc đã loại biên gần như toàn bộ các tàu ngầm thuộc lớp Type 033 của nước này ra khỏi biên chế. Các tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô trước đây giờ cũng không còn được Nga sử dụng nữa. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-cho-nghi-huu-tau-ngam-type-033-lam-bao-tang-865436.html