Trung Quốc cho khử trùng tàu cao tốc ngăn virus corona lan rộng

Chính phủ Trung Quốc tiến hành các biện pháp đảm bảo vệ sinh dịch tễ trên phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là ngành đường sắt, để ngăn dịch bệnh do virus corona lây lan.

 Nhân viên tại một nhà ga ở thành phố Quế Dương, tỉnh Quý Châu, ngày 2/2 tiến hành khử trùng một chuyến tàu cao tốc vừa đến ga. Trong nỗ lực khống chế dịch viêm phổi do virus corona tiếp tục lan rộng, mọi chuyến tàu đến và rời Quế Dương đều được khử trùng. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhân viên tại một nhà ga ở thành phố Quế Dương, tỉnh Quý Châu, ngày 2/2 tiến hành khử trùng một chuyến tàu cao tốc vừa đến ga. Trong nỗ lực khống chế dịch viêm phổi do virus corona tiếp tục lan rộng, mọi chuyến tàu đến và rời Quế Dương đều được khử trùng. Ảnh: Tân Hoa xã.

Kể từ khi bùng phát dịch vào tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hơn 17.000 ca nhiễm chủng virus corona mới được ghi nhận trên toàn thế giới, với ít nhất 362 bệnh nhân tử vong. Ca tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được ghi nhận tại Philippines ngày 2/2. Ảnh: Tân Hoa xã.

Giới chức Trung Quốc đã huy động nguồn lực toàn quốc trong nỗ lực khống chế dịch bệnh. Có 17 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc với tổng dân số gần 56 triệu dân được đặt trong tình trạng phong tỏa, trong đó có thành phố Vũ Hán với hơn 11 triệu dân. Đây là chiến dịch cách ly vùng dịch có quy mô lớn nhất lịch sử. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã nới dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm giảm tải cho hệ thống giao thông công cộng trước làn sóng người lao động trở về các thành phố lớn làm việc. Phương tiện giao thông công cộng trong các thành phố cũng được hạn chế dịch vụ. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhân viên tại nhà ga thành phố Quế Dương, tỉnh Quý Châu, phun thuốc khử trùng trên tàu cao tốc trước khi hành khách lên tàu. Hoạt động khử trùng nhà ga được thực hiện mỗi ngày. Ảnh: Tân Hoa xã.

Số hành khách đi tàu trở về Bắc Kinh cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng giảm mạnh do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch virus corona, theo CGTN. Nhà ga Nam Bắc Kinh mỗi ngày chỉ đón khoảng 40.000 khách đến, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh: Tân Hoa xã.

Thời gian kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán được chính phủ Trung Quốc dời từ 31/1 sang 10/2. Tuy nhiên, một bộ phận người lao động vẫn muốn trở về thành phố trước ngày đi làm trở lại. Họ chấp nhận bị cách ly để theo dõi sức khỏe trước khi đi làm. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trung Quốc có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 29.000 km, theo Tân Hoa xã. Ngành đường sắt nước này đang quyết liệt thực hiện các biện pháp vệ sinh dịch tễ, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh lan rộng qua hệ thống đường sắt toàn quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhà ga tại các thành phố lớn đều bắt buộc hành khách kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào, bao gồm các biện pháp thủ công hoặc tự động. Nhân viên phải khử trùng toàn bộ đoàn tàu trước khi cho hành khách lên tàu. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bắc Kinh cho lắp đặt hệ thống phát hiện thân nhiệt cao bất thường tại 55 nhà ga tàu điện ngầm khắp thủ đô, bao gồm các trạm dừng đô thị và trạm tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Mọi hành khách có thân nhiệt cao bất thường phải được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tại nhà ga Nam Bắc Kinh, ban quản lý cũng quy hoạch sẵn một khu vực cách ly đặc biệt cho các trường hợp phát hiện người nghi nhiễm virus corona. Người đi tàu được yêu cầu điền phiếu thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp, theo CGTN. Ảnh: Tân Hoa xã.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-cho-khu-trung-tau-cao-toc-ngan-virus-corona-lan-rong-post1042522.html