Trung Quốc chính thức mở tổng lãnh sự quán tại Davao, Philippines

Ngày 28/10, Trung Quốc đã chính thức mở Tổng lãnh sự quán nước này tại thành phố Davao thuộc miền Nam Philippines.

Ủy viên Quốc vụ, kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đang có chuyến thăm 2 ngày tới Philippines, trong bài phát biểu của mình đã tuyên bố việc thiết lập một tổng lãnh sự quán tại Davao phản ánh tình hữu nghị sâu rộng giữa Trung Quốc và Philippines, cũng như giúp cho sự tăng trưởng hợp tác chung giữa hai nước.

Ngày 28/10, Trung Quốc chính thức mở Tổng lãnh sự quán tại thành phố Davao, thuộc miền Nam Philippines. (Nguồn: Rappler)

Theo ông Vương Nghị, quyết định của Chính phủ Trung Quốc thiết lập tổng lãnh sự quán tại Davao thể hiện niềm tin toàn diện vào tương lai của thành phố này. Với việc mở tổng lãnh sự quán, Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Davao và toàn bộ miền Nam Philippines.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng khẳng định, nhờ sự lãnh đạo tài tình của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong nhiều năm, thành phố Davao đã có được sự ổn định về chính trị, xã hội hòa thuận và thịnh vượng, đồng thời trở thành một trong những thành phố yên bình nhất của Philippines. Ông Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh đang thể hiện quyết tâm vững chắc của mình trong việc hợp tác chặt chẽ với Manila.

Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã hoan nghênh việc Trung Quốc chính thức mở tổng lãnh sự quán tại Davao, cho rằng, điều này nhấn mạnh quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Manila và Bắc Kinh. Theo Ngoại trưởng Teodoro Locsin, sự kiện khai trương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Davao là một dấu hiệu đầy hứa hẹn về triển vọng của thành phố này cũng như viễn cảnh tươi sáng trong việc hợp tác với Trung Quốc.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-chinh-thuc-mo-tong-lanh-su-quan-tai-davao-philippines-80470.html