Trung Quốc: 'Chiến tranh thương mại với Mỹ chỉ mang đến thảm họa'

'Bất kỳ cuộc chiến tranh thương mại nào với Mỹ sẽ chỉ mang thảm họa đến kinh tế thế giới', Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan cho biết ngày 11/3.

Tổng thống Mỹ D. Trump đang phải đối mặt với sự giận dữ của các nhà sản xuất và đối tác thương mại trên toàn châu Á và châu Âu, sau khi công bố mức thuế 25% và 10% lần lượt đối với thép và nhôm nhập khẩu “trong một thời gian dài”.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan. Ảnh: Nikkei Asian Review

Hôm 2/3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilber Ross phát biểu, ngài Tổng thống đã chọn áp dụng thuế lên tất cả các quốc gia. Điều này khiến một số nước đang vận động được miễn trừ, như Australia, bị dập tắt hy vọng.

Ông Zhong nói bên lề phiên họp thường niên Quốc hội rằng, Trung Quốc không muốn xảy ra bất kỳ cuộc chiến thương mại nào.

“Không ai có chiến thắng trong cuộc chiến thương mại. Điều này sẽ chỉ mang đến thảm họa cho Trung Quốc, Mỹ và thế giới mà thôi”, ông Zhong nói.

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể nắm bắt các thách thức hiện tại và sẽ tự bảo vệ lợi ích của mình, ông Zhong cho hay.

Ngành công nghiệp kim loại Trung Quốc đang đối mắt với mối đe dọa lớn và điều này khiến Trung Quốc cần phải đưa ra các giải pháp đối phó với Mỹ.

Mỹ hiện đang là nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới. Các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm chính quyền.

Ông Wen Xianjun, Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp kim loại màu Trung Quốc tuyên bố, các biện pháp của Mỹ “làm đảo ngược trật tự thương mại quốc tế”. “Các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa tương quan” - ông Wen nói./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trung-quoc-chien-tranh-thuong-mai-voi-my-chi-mang-den-tham-hoa-283460.html