Trung Quốc chìa cành ô liu cho Mỹ?

Trung Quốc coi việc cho nhóm tàu chiến Mỹ cập cảng Hong Kong là hành động chìa cành ô liu nhằm tạo không khí thân thiện trước cuộc gặp thượng đỉnh.

Trung Quốc thân thiện?

Ngày 21/11, nhóm tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan, đã cập cảng tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc. Giới phân tích Trung Quốc gọi đây là hành động “chìa cành ô liu” cho phía Mỹ với hy vọng tạo không khí thân thiện trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề G20 sắp tới.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn thông tin từ Cơ quan hàng hải của Đặc khu Hành chính Hong Kong, đưa tin tàu sân bay USS Ronald Reagan đã cập cảng thành phố này lúc 11 giờ 25 phút sáng 21/11. Các tàu khu trục USS Curtis Wilbur, USS Benfold và tàu tuần dương USS Chancellorsville cũng cập cảng Hong Kong cùng ngày.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, các tàu chiến của Mỹ được tiếp liệu và các thủy thủ đoàn của Mỹ được phép lên bờ.

Động thái này trái ngược hẳn thái độ của Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua khi từ chối đơn xin cập cảng Đặc khu Hành chính Hong Kong của tàu tấn công đổ bộ Wasp của Mỹ trong bối cảnh xảy ra những tranh cãi thương mại song phương và các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tổng cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc với cáo buộc cơ quan này mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.

Thời báo Hoàn cầu dẫn bình luận của Giáo sư Lý Hải Đông thuộc Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc cho phép tàu sân bay cùng nhóm tàu hộ tống cập cảng Hong Kong đã phát đi tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ giữa với Mỹ trong một loạt lĩnh vực.

Cũng theo báo chí Trung Quốc, ngày 20/11, Trung tướng Đàm Bản Hoành - Tư lệnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú tại Đặc khu Hành chính Hong Kong - đã được mời lên tàu USS Ronald Reagan để xem các máy bay chiến đấu của Mỹ diễn tập cất cánh và hạ cánh khi tàu sân bay này hướng về cảng Hong Kong.

Hồi tháng 9, Trung Quốc từng từ chối tàu đổ bộ USS Wasp của Mỹ cập cảng Hong Kong

Tuần trước, PLA và Quân đội Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc giao lưu, trao đổi quân sự tập trung vào công tác viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở thủ phủ Nam Kinh của tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Bình luận về “cành ô liu” của tờ Thời báo Hoàn cầu gây cảm tưởng Trung Quốc có thể chủ động hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, trong đó lấy hợp tác quân sự làm “tàu phá băng”. Tuy nhiên, điều này thực tế cho thấy sự yếu thế của Bắc Kinh khi phải nhượng bộ, thậm chí là một sự lo sợ ẩn chứa đằng sau khi Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép.

Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Đây không chỉ là cuộc gặp quan trọng đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ kể từ khi hai bên xảy ra chiến tranh thương mại, mà còn là sự kiện được dư luận thế giới quan tâm và chú ý. Tuy nhiên, giới phân tích không loại trừ khả năng cuộc gặp có thể bị hủy vào phút chót.

Mỹ không thích ô liu!

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời chuyên gia phân tích quân sự Chu Thần Minh đánh giá việc cho phép nhóm tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong là “cử chỉ thân thiện của Trung Quốc trước cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Argentina”.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc-chia-canh-o-liu-cho-my-3369725/