Trung Quốc chỉ mặt người 'đẩy Nga vào chân tường': Lẽ ra NATO nên bị giải thể từ năm 1991

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, NATO nên bị giải thể từ sau ngày Liên Xô sụp đổ, thay vì tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Trung Quốc cho rằng NATO lẽ ra nên bị giải thể sau ngày Liên Xô sụp đổ (năm 1991), bởi liên minh quân sự này vốn dĩ được tạo ra để kiềm chế NATO, đài RT (Nga) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên.

Cụ thể, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1/4, ông Triệu đã nêu lên thực tế rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong thực tế đã tiếp tục mở rộng sau ngày Liên Xô không còn tồn tại và dồn ép Nga vào chân tường, cuối cùng dẫn đến cuộc xung đột quân sự hiện nay ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên.

"Là một sản phẩm của Chiến tranh Lạnh, NATO lẽ ra nên trở thành lịch sử sau khi Liên Xô tan rã", ông Triệu bình luận trong cuộc họp báo thường kỳ khi phóng viên hỏi về một phát biểu trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cho rằng NATO là một "công cụ địa chính trị" của Mỹ.

Ông Triệu phân tích rằng trong nhiều thập kỷ qua, NATO đã mở rộng về phía Đông Âu, vi phạm những lời hứa với giới lãnh đạo Liên Xô. Điều này đã từng bước "đẩy Nga vào chân tường", vì vậy nên ông này cho rằng NATO chính là "nhân tố lớn nhất đã châm ngòi và thúc đẩy cuộc khủng hoảng ở Ukraine" thay mặt Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng NATO nên phản ánh chính xác những cam kết bảo vệ an ninh cho châu Âu.

Việc NATO tiếp túc mở rộng về phía Đông và khả năng Ukraine gia nhập khối quân sự này là một trong những lý do được Nga viện dẫn cho cái họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Mặc dù lên án NATO, nhưng Trung Quốc cũng không đồng tình với việc Nga sử dụng quân sự để giải quyết vấn đề ở Ukraine.

Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc các quốc gia phương Tây leo thang căng thẳng với Nga, nói rằng việc phương Tây từ chối giải quyết những lo ngại về an ninh của Moskva là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng.

Theo RT, Trung Quốc đã từ chối tham gia vào các lệnh trừng phạt đối với Nga và khẳng định rằng những biện pháp này là bất hợp pháp và không có khả năng giải quyết các vấn đề.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Trung Quốc "ở nhầm phe" trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời đe dọa trừng phạt Bắc Kinh nếu nước này hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Bách Tùng/Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-chi-mat-nguoi-day-nga-vao-chan-tuong-le-ra-nato-nen-bi-giai-the-tu-nam-1991/20220402022941701