Trung Quốc chế vaccine phòng coronavirus mới, dịch lây toàn quốc, trừ Tây Tạng

Coronavirus mới đã giết chết 56 người, lây lan khắp các tỉnh thành của Trung Quốc, trừ khu tự trị Tây Tạng; nước này bắt đầu phát triển vaccine.

Một dân quân dùng nhiệt kế số để đo thân nhiệt tài xế tại trạm kiểm soát trên đường cao tốc ở Vũ Hán, Hồ Bắc hôm 23/1. Ảnh: AP.

Một dân quân dùng nhiệt kế số để đo thân nhiệt tài xế tại trạm kiểm soát trên đường cao tốc ở Vũ Hán, Hồ Bắc hôm 23/1. Ảnh: AP.

Trung Quốc vừa bắt đầu phát triển vaccine phòng coronavirus mới sau khi cô lập thành công chủng virus đầu tiên, Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Xu Wenbo (Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc) ngày 26/1.

Trung Quốc cũng đang chọn lọc một số loại thuốc hiệu quả để điều trị bệnh nhân viêm phổi do coronavirus mới, ông nói.

Tổng cộng 30 tỉnh thành khắp Trung Quốc - những địa phương ghi nhận có người nhiễm coronavirus mới - đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 để cố gắng kiềm chế sự lây lan của coronavirus mới, Tân Hoa đưa tin ngày 26/1.

Hôm 25/1, có thêm Nội Mông, Ninh Hạ, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương và Hải Nam tham gia cùng các địa phương khác kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp.

Tính đến cuối ngày 25/1, Trung Quốc ghi nhận 1.975 ca nhiễm coronavirus mới ở tất cả các địa phương, trừ Tây Tạng, Ủy ban Y tế quốc gia của nước này thông báo. Có 56 người tử vong, là cư dân của ba tỉnh Hồ Bắc, Hà Bắc và Hắc Long Giang.

Hiện nay, có 324 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các ca nhiễm coronavirus mới cũng được ghi nhận ở nhiều nước khác, bao gồm Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Việt Nam, Nepal, Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc thông báo.

Trung Quốc bắt đầu phát triển vaccine phòng coronavirus mới. Ảnh: People’s Daily.

Mỹ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Chính phủ Mỹ đang tổ chức sơ tán công dân Mỹ khỏi tâm dịch coronavirus mới ở Trung Quốc - thành phố Vũ Hán càng nhanh càng tốt, The Wall Street Journal đưa tin ngày 25/1.

Chính phủ Mỹ đang sắp xếp một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà ngoại giao công tác ở Lãnh sự quán và người dân Mỹ khỏi Vũ Hán.

Trên chiếc Boeing 767 sẽ có nhân viên y tế Mỹ để đảm bảo rằng, nếu có bất kỳ ai nhiễm coronavirus mới, họ sẽ được chăm sóc và cách ly cẩn thận.

Hành khách sẽ phải tự chi trả cho chuyến bay thuê bao này dù giá cao gấp nhiều lần một chuyến bay thương mại từ Trung Quốc về Mỹ.

Khoảng 1.000 người Mỹ đang sống ở Vũ Hán.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-che-vaccine-phong-coronavirus-moi-dich-lay-toan-quoc-tru-tay-tang-1512823.tpo