Trung Quốc: Che mắt học sinh bằng khẩu trang để dạy môn đạo đức

Cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích hành động một ngôi trường yêu cầu học sinh dùng khẩu trang che mắt lại trong tiết học ghi nhớ công ơn cha mẹ.

Một ngôi trường ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã có cách giảng dạy môn đạo đức giúp học sinh ghi nhớ công ơn cha mẹ hết sức đặc biệt. Theo đó, các em học sinh lấy khẩu trang che hai bên mắt lại và lắng nghe lời giảng của cô giáo. Mục đích của việc che mắt là để tạo bầu không khí giúp người nghe tập trung hơn vào cảm xúc bên trong.

“Dần dần, chúng ta sẽ lớn lên, còn mẹ lại ngày càng già đi. Những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt và nét thanh xuân cũng dần nhạt phai”, một đoạn trong bài giảng ghi nhớ công ơn và tình thương của cha mẹ tại một ngôi trường ở tỉnh Hà Bắc vang lên trên sân trường, trong khi các em học sinh mặc đồng phục ngồi thành hàng phía dưới và đeo khẩu trang để che mắt.

“Đáng lẽ mẹ có thể trở thành người trẻ nhất và đẹp nhất trên thế giới. Nhưng thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Chúng ta nợ bố mẹ quãng thời gian tươi đẹp nhất để nuôi nấng chúng ta. Đó là điều chúng ta nên dành cả đời để trân trọng và yêu thương”, bài giảng tiếp tục.

Hình ảnh video cho thấy, một số em học sinh đã bật khóc và dùng tay gạt nước mắt sau lớp khẩu trang.

Tuy nhiên, không ít ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc lại không đồng tình với cách giảng dạy của giáo viên trong trường.

“Nó giống như việc tẩy não vậy”, “Liệu chiếc khẩu trang có gây ảnh hưởng tới mắt trẻ”, “Không hiểu sao họ có thể yêu cầu học sinh che mắt lại? Chẳng lẽ họ dùng mắt để thở sao?”, là 3 trong số bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ngay cả cơ quan quản lý giáo dục ở tỉnh Hà Bắc cũng đã chỉ trích phương pháp giảng dạy của ngôi trường và khẳng định sẽ không để chuyện này tái diễn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-quoc-che-mat-hoc-sinh-bang-khau-trang-de-day-mon-dao-duc-263845.html