Trung Quốc: Cháy, nổ lớn tại nhà máy hóa chất 22 người thiệt mạng

Báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 22 người thiệt mạng, 22 người bị thương, 38 xe tải và 12 ôtô bị nhấn chìm trong biển lửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 0h41 (1h41 giờ Việt Nam) hôm nay tại nhà máy hóa chất Hebei Shenghua Chemical ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, theo Reuters.

Lửa bùng lên trong khu vực nhà máy.

Báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 22 người thiệt mạng, 22 người bị thương, 38 xe tải và 12 ôtô bị nhấn chìm trong biển lửa.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ngọn lửa đã được kiểm soát và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đang diễn ra.

Theo thông tin trên website chính thức, Hebei Shenghua Chemical được thành lập năm 1970 với tư cách là nhà máy nhựa Zhangjiakou thuộc sở hữu nhà nước và được tư nhân hóa năm 1990. Hebei Shenghua được xem là "doanh nghiệp xương sống của thành phố Trương Gia Khẩu và là một trong 500 doanh nghiệp hóa chất hàng đầu trong nước".

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều cơ sở vật chất.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm cải thiện mức độ an toàn lao động sau hàng loạt vụ nổ nhà máy hóa chất, sập mỏ.

Năm 2015, một vụ nổ tại kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân của Trung Quốc từng khiến 165 người thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông của nước này cũng khiến 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/trung-quoc-chay-no-lon-tai-nha-may-hoa-chat-22-nguoi-thiet-mang