Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc trong ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã ra thông báo cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại, nhằm san sẻ gánh nặng chi phí tài chính cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm 7/10 đã ra thông báo cắt giảm lượng tiền mặt mà hầu hết các ngân hàng thương mại dùng để dự trữ, nhằm san sẻ gánh nặng chi phí tài chính cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ đang có xu hướng leo thang.

Đây là lần cắt giảm thứ 4 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) trong năm naysau khi Bắc Kinh cam kết đẩy mạnh kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng để kéo lại nền kinh tế đang có dấu hiệu nguội lạnh, với tăng trưởng đầu tư rơi xuống thấp kỷ lục.

Cụ thể, tỷ lệ yêu cầu dự trữ (RRR) sẽ được điều chỉnh giảm 100 điểm cơ bản kể từ ngày 15/10. Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng mức 15,5% đối với các ngân hàng thương mại lớn và 13,5% cho các ngân hàng nhỏ hơn.

Ngân hàng Trung ương sẽ bơm ròng 750 tỷ NDT (109,2 tỷ USD) bằng tiền mặt vào hệ thống ngân hàng với việc cắt giảm tổng cộng 1,2 nghìn tỷ NDT thanh khoản, trong đó 450 tỷ NDT được sử dụng để trả nợ các công cụ tài trợ trung hạn hiện đang sắp đáo hạn (MLF), các khoản vay. Việc cắt giảm RRR, được công bố vào ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc, cho thấy Ngân hàng Trung ương có lẽ lo lắng về tác động của "những cú sốc bên ngoài" đối với các thị trường như trong một bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có đề cập vào tuần trước - Zhang Yi, kinh tế gia trưởng tại Zhonghai Shengrong Capital Management cho biết.

Ông Pence đã tăng cường chiến dịch nhằm gây sức ép chống lại Bắc Kinh của Washington hôm thứ Năm (5/10) bằng cách cáo buộc Trung Quốc cố tình "áp bức", "gây hấn" để làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kì vào tháng tới, đồng thời lên án các hành động quân sự liều lĩnh của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bài phát biểu của ông Pence đánh dấu một cách tiếp cận mạnh mẽ, cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc, vượt ra khỏi cuộc chiến thương mại "ác liệt" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này cũng đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc.

Không những vậy, xuất khẩu suy yếu đã kéo theo tăng trưởng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2018 đi xuống, đòi hỏi phải có biện pháp duy trì sức mạnh về nhu cầu trong nước đề phòng trường hợp Mỹ tiếp tục đưa ra những chính sách thuế quan mới. Việc cắt giảm RRR là "rất kịp thời", đồng thời đủ mạnh để giúp tăng cường niềm tin vào nền kinh tế, theo Xu Hongcai, phó trưởng kinh tế tại Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc đã nhận định.

"Tác động của chiến tranh thương mại đối với nền kinh tế đang dần hiển thị. Thậm chí RRR vẫn còn có thể còn giảm thêm nữa và tôi dự kiến sẽ giảm thêm 1 điểm phần trăm vào cuối năm nay", ông Xu nói thêm. Ngân hàng Trung ương cũng công bố vào ngày Chủ nhật (7/10) rằng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định kỳ vọng thị trường, đồng thời duy trì một chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập.

PBOC sẽ "duy trì thanh khoản hợp lý dồi dào để thúc đẩy tăng trưởng hợp lý của tín dụng tiền tệ và quy mô tài chính xã hội". Việc cắt giảm RRR lần này sẽ không tạo ra áp lực khấu hao đối với đồng nhân dân tệ đồng thời sẽ giữ cho thị trường ngoại hối ổn định.

Nới lỏng sự tập trung về việc cắt giảm nợ

Với nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại và sự nhạy cảm về tác động mọi mặt của hàng rào thuế quan thương mại của Mỹ, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang chuyển ưu tiên của họ để giảm rủi ro cho tăng trưởng với việc giảm bớt áp lực đối với đồng nhân dân tệ và thị trường chứng khoán.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 6,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái, dù vẫn cao hơn mục tiêu 6,5% cả năm của chính phủ. Nhưng một số chỉ tiêu chính cũng đã suy yếu mạnh.

Đầu tư tài sản cố định đang tăng với tốc độ chậm chưa từng thấy, trong khi các khoản nợ xấu tăng mạnh trong quý II và nhiều doanh nghiệp phá sản hơn. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tháng 7 tăng lên 5,1%. Đặc biệt, các công ty nhỏ hơn thì đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo các khoản vay đồng thời vật lộn với các khoản vay và chi phí hoạt động gia tăng, được thúc đẩy một phần bởi một khoản nợ chính thức dài hạn về cho vay rủi ro như trong hệ thống ngân hàng hoạt động ngầm.

Tỷ lệ cho vay trung bình cho các công ty phi tài chính, một chỉ số quan trọng phản ánh chi phí tài trợ doanh nghiệp, tăng 1 điểm cơ bản trong quý II lên 5,97%, sau khi tăng 22 điểm cơ bản trong quý 1 và tăng 47 điểm cơ bản vào năm 2017.

Hải Yến/ Theo CNBC

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trung-quoc-cat-giam-du-tru-bat-buoc-trong-ngan-hang-de-thuc-day-tang-truong-257361.htm