Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây căng thẳng tại Trung Đông

Trung Quốc cho rằng, các động thái của Mỹ gần đây là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm nay (9/1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là thành quả không dễ dàng có được của các hoạt động ngoại giao đa phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Thỏa thuận là trụ cột quan trọng của Hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế cũng như góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực Trung Đông, là bộ phận cấu thành quan trọng của trật tự quốc tế với cơ sở là Luật pháp quốc tế.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, tình hình cục diện Trung Đông căng thẳng trong những ngày gần đây khiến Thỏa thuận hạt nhân Iran đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận, bất chấp luật pháp và nghĩa vụ quốc tế, tiến hành gây áp lực tối đa đối với Iran, cản trở các bên thực hiện Thỏa thuận là lý do khiến vấn đề hạt nhân Iran căng thẳng như hiện nay.

Ông Cảnh Sảng nói: “Đây là nguồn gốc của những căng thẳng trong vấn đề hạt nhân Iran và các bên cũng cần nhìn nhận khách quan, coi đây là xuất phát điểm cơ bản trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran”.

Đánh giá về các vụ tấn công giữa Mỹ và Iran gần đây, ông Cảnh Sảng kêu gọi các bên cần căn cứ vào tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, tiến hành đối thoại, đàm phán một cách hòa bình để giải quyết những mâu thuẫn song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, đảm bảo tình hình vùng Vịnh hòa bình ổn định phù hợp với lợi ích của các bên cũng như có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-cao-buoc-dong-thai-cua-my-gay-cang-thang-tai-trung-dong-998825.vov