Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ trang bị vũ khí cho Đài Loan

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng cảnh báo Washington phải ngừng bán vũ khí cho Đài Bắc.

Hôm 29/8, TASS đưa tin, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu cho biết, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng “các biện pháp dứt khoát và mạnh mẽ” nếu Mỹ tiếp tục hợp tác quân sự với Đài Loan.

Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ nói rằng việc Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan "vi phạm trắng trợn" đối với chính sách "Một Trung Quốc" và các thỏa thuận ngoại giao khác giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ Liu Pengyu. (Ảnh: Twitter)

Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ Liu Pengyu. (Ảnh: Twitter)

Ông Liu Pengyu nhấn mạnh, những thỏa thuận vũ khí đó khuyến khích tâm lý "ly khai" ở Đài Loan, cũng như làm leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

“Phía Mỹ cần ngay lập tức ngừng bán vũ khí và tiếp xúc quân sự với Đài Loan, ngừng tạo ra các yếu tố có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan và tuân theo tuyên bố của chính phủ Mỹ về việc không ủng hộ 'Đài Loan độc lập'", ông Liu Pengyu cho hay.

Người phát ngôn Liu Pengyu cũng nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện hành động "quyết đoán và kiên quyết" để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình.

Tuyên bố của ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ được đưa ra sau khi tờ Politico đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch yêu cầu các nhà lập pháp thông qua khoản bán vũ khí ước tính trị giá 1,1 tỷ USD cho hòn đảo này.

Theo nguồn tin được Politico trích dẫn, gói vũ khí mà Mỹ cân nhắc bán cho Đài Loan bao gồm 60 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II, 100 tên lửa không đối không AIM-9X Block II Sidewinder, cũng như gia hạn thêm hợp đồng radar giám sát.

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang thời gian gần đây sau chuyến thăm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từ ngày 2-3/8. Bắc Kinh liên tục tô chức tập trận quanh hòn đảo này, với quy mô chưa từng có nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của bà Pelosi.

Ngoài các cuộc tập trận, Trung Quốc còn tuyên bố ngừng liên lạc với Mỹ trên 8 lĩnh vực hợp tác then chốt, áp lệnh trừng phạt bà Pelosi và hạn chế thương mại với Đài Loan. Đây là những động thái được xem là cứng rắn của Bắc Kinh, đáp trả chuyến thăm đảo Đài Loan của bà Pelosi.

Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng, ở Mỹ đang tồn tại “chứng ám ảnh Trung Quốc” và quan hệ hai nước hiện nay rất đáng lo ngại. Ông Tần Cương cho biết Bắc Kinh muốn duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định với Washington, bởi Trung Quốc cho rằng hai bên có trách nhiệm chung và lợi ích chung rất lớn.

Kông Anh(Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-canh-bao-viec-my-trang-bi-vu-khi-cho-dai-loan-ar697681.html