Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích thương mại của mình

Mỹ đã xâm hại tới các luật tự do thương mại và Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình, Phó Thủ tướng TQ Liu He trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong cuộc điện đàm vào hôm qua, theo như báo Trung Quốc đưa tin.

Cuộc điện đàm giữa ông Liu và ông Mnuchin là liên hệ cấp cao nhất giữa hai chính phủ kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu với 60 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào nước này hôm thứ Năm vừa qua.

Phó Thủ tướng TQ Liu He tại diễn đàn kinh tế thế giới. Ảnh: Internet

Căng thẳng thương mại giữa hai nước đã khiến các thị trường tài chính giảm điểm khi các nhà đầu tư lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng mà điều này có thể gây nên với kinh tế thế giới.

Vài lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Mỹ đã tham dự một cuộc gặp tại Bắc Kinh vào ngày 24/3, bao gồm cả Larry Fink của của BlackRock và Tim Cook của Apple và hối thúc hai bên kiềm chế.

Trong cuộc điện đàm với ông Mnuchin, ông Liu, một chuyên gia kinh tế tốt nghiệp Harvard cho biết Trung Quốc vẫn mong muốn hai bên cùng "bình tĩnh", "tỉnh táo", và hợp tác để tạo nên mối quan hệ giao thương bền vững, tờ Tân Hoa Xã đưa tin.

Phía Mỹ cho biết trong cuộc điều tra 8 tháng vừa qua đã phát hiện Trung Quốc tiến hành các hoạt động thương mại không công bằng khi buộc các nhà đầu tư Mỹ phải giao ra các công nghệ chủ chốt cho các doanh nghiệp nước này.

Tuy nhiên, ông Liu nói rằng cuộc điều tra này "đã vi phạm tới các điều luật thương mại quốc tế và không có lợi tới lợi ích của Trung Quốc, của Mỹ hay của thế giới", tờ Tân Hoa Xã trích lời ông.

Trong một thông cáo trên trang web của mình, văn phòng của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết đã đệ đơn lên ông Trump để thảo luận với Trung Quốc tại WTO về vấn đề "thỏa thuận bằng sáng chế công nghệ không công bằng".

Phía Trung Quốc cảm thấy đáng tiếc về hành động trên, nói rằng Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích của cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với vấn đề tài sản trí tuệ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trung-quoc-canh-bao-my-se-bao-ve-loi-ich-thuong-mai-cua-minh-34686