Trung Quốc cảnh báo không gia nhập QUAD, Bangladesh đáp trả gay gắt

Bangladesh phản ứng gay gắt trước sau khi Đại sứ Trung Quốc cảnh báo Dhaka không tham gia Đối thoại an ninh bốn bên do Mỹ dẫn đầu (QUAD).

"Chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi quyết định chính sách đối ngoại của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của người dân và đất nước", Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh AK Abdul Momen nói hôm 11/5.

Tuyên bố này được ông Momen đưa ra một ngày sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Bangladesh Lý Cực Minh cảnh báo quan hệ song phương giữa hai nước sẽ chịu thiệt hại đáng kể nếu Bangladesh tham gia vào QUAD.

Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh AK Abdul Momen. (Ảnh: UNB)

Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh AK Abdul Momen. (Ảnh: UNB)

"Chúng tôi không muốn có bất cứ hình thức tham gia nào của Bangladesh vào liên minh này. Không phải là một ý tưởng hay với Bangladesh khi tham gia vào "câu lạc bộ" nhỏ bốn thành viên này", ông Lý nhấn mạnh trong một sự kiện diễn ra hôm 10/5 tại Dhaka.

Khẳng định QUAD được thiết kế để chống lại Trung Quốc, ông Lý cho biết thông điệp tương tự được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa truyền tải trong chuyến thăm gần đây tới Nam Á.

Nhà ngoại giao Trung Quốc mô tả QUAD là một nhóm địa chính trị "có mục đích hẹp" và Bangladesh không nên tham gia vì nước này sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ sáng kiến này.

“Lịch sử đã và đang chứng minh mối quan hệ đối tác như vậy chắc chắn gây thiệt hại cho sự phát triển xã hội, kinh tế và phúc lợi của người dân các nước láng giềng của chúng ta”, ông Lý nói.

Về phần mình, ông Momen tiết lộ chưa có quốc gia thành viên nào của QUAD đề cập về việc mời Bangladesh tham gia vào nhóm. Ngoại trưởng Bangladesh cho rằng việc Trung Quốc cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình là điều bất thường.

Trong sự kiện hôm 10/5, Đại sứ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ giúp Bangladesh chống dịch.

Máy bay chở hàng của Không quân Bangladesh đang có mặt tại Bắc Kinh để nhặn lô hàng viện trợ 500.000 vaccine từ Trung Quốc. Số vaccine này dự kiến sẽ có mặt tại Bangladesh trong ngày hôm nay.

Dhaka đang đàm phán mua 40 triệu đến 50 triệu liều từ Trung Quốc.

Cũng trong sự kiện, ông Lý nhắc lại quan điểm của Trung Quốc về việc tài trợ cho dự án quản lý sông Teesta trị giá hàng tỷ USD. Dự án này đặc biệt quan trọng với Bangladesh trong bối cảnh quốc gia này và Ấn độ vẫn đang tranh chấp về sông Teesta.

Song Hy (Nguồn: NDTV)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-canh-bao-khong-gia-nhap-quad-bangladesh-dap-tra-gay-gat-ar611799.html